Khắp các bản làng từ vùng thấp đến vùng cao, biên giới của Điện Biên những ngày đầu xuân mới đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Tiếng trống hội, tiếng khèn Mông, điệu xòe Thái hòa cùng lời ca mừng Đảng, mừng Xuân tạo nên không khí náo nức. Mùa xuân năm nay ở Điện Biên còn mang một ý nghĩa đặc biệt: các hoạt động văn hóa-văn nghệ được tổ chức rộng khắp, kết hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến từng thôn bản.
Văn hóa làm “cầu nối” tuyên truyền
Tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình giao lưu thi đấu thể thao " Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thu hút trên 250 vận động viên đến từ các thôn, bản văn hóa, xã, phường và sở, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia. Các vận động viên đã tranh tài ở 6 môn thể thao dân tộc: Giã bánh giầy, ném pao, tung còn, cờ tướng, tó má lẹ và kéo co. Bên cạnh nội dung thi đấu, chương trình còn tổ chức 6 hoạt động thể thao vui chơi, trải nghiệm như: Tó sáng (cù Thái), tù lu (cù Mông), tung còn giao duyên, đánh yến (cầu lông gà), tó phại (cờ Thái) và bắn cung trúng đích.

Đồng bào dân tộc Thái tham gia thi đấu tó má lẹ.
Các chương trình nghệ thuật với những tiết mục ca, múa đặc sắc cũng được tổ chức ngay từ đầu xuân, năm mới, tái hiện truyền thống cách mạng của vùng đất lịch sử. Xen kẽ là các tiểu phẩm, hoạt cảnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bà Quàng Thị Thúy, người dân phường Điện Biên Phủ, chia sẻ: “Xem văn nghệ rất vui, lại được nghe tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Cách làm này dễ hiểu, dễ nhớ.”
Tại xã vùng cao Tủa Chùa, Chương trình Du lịch mùa Xuân năm 2026 với chủ đề "Sắc xuân vùng cao - giữ gìn bản sắc" cũng được tổ chức với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc như: Hội Xuân, chợ phiên, chợ đêm, trình diễn văn hóa - văn nghệ dân gian, giới thiệu ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Sinh Mun thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Hàng nghìn người dân và du khách tham gia chương trình Du lịch mùa Xuân xã Tủa Chùa năm 2026.
Ông Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tủa Chùa, cho biết: Với chương trình du lịch mùa xuân 2026, Tủa Chùa mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè và du khách gần xa. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Tủa Chùa mong muốn, mỗi du khách khi đến với Tủa Chùa không chỉ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà còn thấu hiểu chiều sâu văn hóa, sự chân thành, hiếu khách của con người nơi núi cao sương mù. Đây cũng là dịp để Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về ngày hội non sông và quyền bầu cử của mình.

Chương trình Du lịch mùa Xuân xã Tủa Chùa năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao dân gian truyền thống các dân tộc.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao do đơn vị và các địa phương tổ chức không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, mà còn là sợi dây gắn kết, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, đồng thời là "cầu nối" tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tới người dân .
Đa dạng hình thức, phù hợp từng địa bàn
Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào Mông, Khơ Mú, Hà Nhì sinh sống, nội dung tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, song ngữ, dễ hiểu. Nhiều địa phương tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bầu cử, thi vẽ tranh cổ động, thi diễn tiểu phẩm.
Trong các buổi giao lưu văn nghệ ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xen kẽ các tiết mục múa, hát còn có phần hỏi – đáp nhanh về quyền bầu cử. Cách làm sáng tạo này khiến người xem hào hứng tham gia.

Hội Xuân gắn với tuyên truyền về ngày hội non sông tại khu vực đèo Pha Đin.
Không chỉ dừng ở hoạt động bề nổi, công tác tuyên truyền còn được triển khai sâu rộng qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội địa phương, cổng thông tin điện tử. Các tổ công tác xuống từng hộ gia đình, phát tờ rơi, giải thích cụ thể về quy trình bầu cử. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết: “Chúng tôi xác định văn hóa là nền tảng. Mỗi chương trình nghệ thuật phải vừa đậm bản sắc, vừa truyền tải thông điệp rõ ràng về ngày hội toàn dân.”
Gắn kết cộng đồng, hướng tới ngày hội lớn
Xuân về, trên những con đường đèo quanh co, sắc cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa nền trời xanh. Ở từng bản làng, từng cụm dân cư, tinh thần đoàn kết được củng cố qua những hoạt động tập thể. Văn nghệ quần chúng không chỉ là giải trí, mà trở thành chất keo gắn kết cộng đồng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh trong một buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử: “Phải để mỗi người dân hiểu rằng bầu cử là ngày hội của toàn dân. Việc lồng ghép với hoạt động văn hóa giúp tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm.”

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại các xã vùng cao, biên giới.
Những điệu xòe nối dài bên ánh lửa trại, những lời ca vang lên giữa sân bản… tất cả như nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa mùa xuân tươi mới và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Khi nắng xuân dần lan tỏa khắp núi rừng Tây Bắc, Điện Biên không chỉ rộn ràng sắc hoa mà còn rộn ràng niềm tin. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ mừng Xuân kết hợp tuyên truyền bầu cử đã tạo nên bức tranh sinh động, nơi mỗi người dân vừa vui xuân, vừa ý thức rõ vai trò của mình trong ngày hội non sông.
Giữa âm vang lịch sử của vùng đất anh hùng, mùa xuân năm nay thêm một dấu ấn – dấu ấn của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm và niềm tin hướng tới tương lai. Ở Điện Biên, mùa xuân không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là khởi đầu cho hành trình mới, nơi văn hóa đồng hành cùng chính trị, cùng nhân dân viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững.
Bình luận (0)