Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thường trực SSCĐ trong mọi tình huống. Ảnh: Đức Hạnh
Kết hợp phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ địa bàn chiến lược
Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, Điện Biên không chỉ là vùng đất ghi dấu chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" mà còn là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Với hơn 455 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và Lào, tỉnh giữ vị trí trọng yếu trong thế trận phòng thủ quốc gia, đồng thời là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam với các nước láng giềng.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới ngày càng đặt ra những nhiệm vụ mới. Vì vậy, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là chiến lược phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan mô hình huấn luyện năm 2026 của LLVT tỉnh. Ảnh: Đức Hạnh.
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và Biên phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh quy hoạch căn cứ chiến đấu, khu quân sự và địa hình ưu tiên quốc phòng, lực lượng quân sự địa phương còn tham gia thẩm định chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mọi công trình đều gắn với yêu cầu quốc phòng, an ninh.
Hiện toàn tỉnh quản lý 116 điểm đất quốc phòng với diện tích hơn 14,6 triệu m²; hàng chục dự án phát triển được rà soát, thẩm định theo đúng quy hoạch thế trận quân sự. Đây là cơ sở quan trọng để vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.
Thế trận lòng dân - nền tảng vững chắc của khu vực phòng thủ
Điểm nổi bật trong xây dựng khu vực phòng thủ của Điện Biên là luôn lấy nhân dân làm trung tâm, lấy "thế trận lòng dân" làm nền tảng.
Những năm gần đây, dù còn nhiều khó khăn, tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, GRDP năm 2025 đạt khoảng 7,6%; thu nhập bình quân đầu người vượt 50 triệu đồng mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm bình quân 3-4%/năm. Hạ tầng giao thông, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, tạo động lực phát triển cho vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.
Nhiều công trình mang tính lưỡng dụng được triển khai như tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; nâng cấp Quốc lộ 12, phát triển hạ tầng viễn thông, chuyển đổi số, giáo dục và y tế... Những công trình này vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa nâng cao khả năng cơ động lực lượng khi có tình huống quốc phòng, an ninh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trịnh Đức Thiêm cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các lực lượng phát động trồng cây mắc ca, cây cà phê tại xã Mường Ảng. Ảnh: Đức Hạnh
Song hành với đầu tư hạ tầng là các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế biên mậu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống người dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.
Trong xây dựng "thế trận lòng dân", lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai.
Hơn 26.500 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lượt phương tiện đã được huy động tham gia cứu hộ, cứu nạn; phối hợp xây dựng, sửa chữa hơn 320 căn nhà cho các hộ dân vùng khó khăn; hỗ trợ xóa hàng chục nhà tạm, nhà dột nát. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn góp phần bồi đắp hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, tạo nên nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc cho khu vực phòng thủ.
Xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ biên cương từ sớm, từ xa
Song song với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, Điện Biên đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.
Việc tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự theo hướng "tinh, gọn, mạnh" được triển khai đồng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng rộng khắp, chất lượng ngày càng nâng cao.
Hằng năm, công tác tuyển quân đều hoàn thành 100% chỉ tiêu; giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Khẩu đội súng cối 60 thực hành bắn đạn thật trong diễn tập. Ảnh: Đức Hạnh
Lực lượng vũ trang tỉnh cũng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới. Trong năm 2025, hàng trăm đợt tuần tra với gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được tổ chức trên tuyến biên giới; các tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.
Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự được tổ chức sát thực tế, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Kết quả huấn luyện có 100% nội dung đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; các cuộc diễn tập đều hoàn thành mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được mở rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì cơ chế phối hợp, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Bắc Lào; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Thực tiễn đã khẳng định, xây dựng khu vực phòng thủ ở Điện Biên không chỉ là củng cố tiềm lực quân sự mà còn là quá trình tạo dựng sức mạnh tổng hợp từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và niềm tin của nhân dân.
Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Mỗi công trình hạ tầng được đầu tư, mỗi tuyến đường được mở mới, mỗi ngôi nhà được dựng lên cho đồng bào vùng biên và mỗi cuộc tuần tra bảo vệ biên cương đều góp phần củng cố "thế trận lòng dân", tạo nên "lá chắn" vững chắc nơi cực Tây Tổ quốc.
Đó cũng chính là nền tảng để Điện Biên vừa phát triển nhanh, bền vững, vừa giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xứng đáng là "phên dậu" nơi biên cương của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Bình luận (0)