Thế giới đang bước vào một giai đoạn biến động sâu sắc và kéo dài, với những tác động lâu dài đối với trật tự quốc tế, trong đó có khu vực ASEAN và các quốc gia nhỏ. Nhận định này được Bộ trưởng cao cấp Singapore Lý Hiển Long đưa ra tại Diễn đàn Triển vọng Khu vực ASEAN 2026, diễn ra ngyày 8/1 tại Singapore.
Diễn đàn do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore tổ chức, quy tụ khoảng 600 đại biểu, gồm các học giả, nhà hoạch định chính sách, nhà ngoại giao và quan chức chính phủ trong khu vực và quốc tế.
Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long cho rằng những biến động hiện nay không chỉ mang tính chu kỳ, mà là một sự chuyển dịch căn bản của môi trường toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, mang tính cấu trúc và sẽ còn tiếp diễn. Dù các bên đều mong muốn tránh xung đột trực tiếp, nguy cơ tính toán sai lầm vẫn hiện hữu, làm gia tăng bất ổn về an ninh và kinh tế toàn cầu.

Ông Lý Hiển Long phát biểu tại Đối thoại đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Triển vọng Khu vực 2026, tổ chức tại Marina Bay Sands, Singapore, ngày 8/1/2026 (Ảnh: CNA/Jeremy Long)
Ông Lý Hiển Long cũng bày tỏ lo ngại trước việc trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị xói mòn, khi chủ nghĩa bảo hộ và các hành động đơn phương gia tăng. Theo ông, điều này gây ảnh hưởng đến kinh tế thế giới, khiến thế giới bất ổn hơn, tăng trưởng chậm lại, giảm sự thịnh vượng, kết nối kinh tế suy yếu và khoa học công nghệ kém phát triển.
Đề cập tới ASEAN, Bộ trưởng cao cấp Singapore nhấn mạnh khu vực không muốn bị cuốn vào thế phải lựa chọn phe giữa các nước lớn. Ông kêu gọi ASEAN duy trì đoàn kết, tăng cường hội nhập và giữ vai trò trung tâm, nhằm bảo vệ lợi ích chung trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Riêng với Singapore, ông khẳng định nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược mở cửa, đa dạng hóa quan hệ đối tác, đầu tư vào con người, đồng thời củng cố năng lực quốc phòng và ngoại giao để thích ứng với một thế giới nhiều biến động.
Bộ trưởng cao cấp Lý Hiển Long cho rằng những thay đổi hiện nay không mang tính tạm thời, mà sẽ còn định hình môi trường quốc tế trong nhiều năm tới, buộc các quốc gia phải chủ động thích ứng với một giai đoạn bất định kéo dài.
Bình luận (0)