(Ảnh: Newsonair)
Xác nhận của Điện Kremlin đánh dấu vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine thứ hai sẽ diễn ra nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên ở Moscow (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thời gian diễn ra vòng đàm phán ba bên thứ hai vào ngày 1/2/2026 vẫn chỉ là "ước tính sơ bộ". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc gặp ba bên dự kiến sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi (UAE). Vòng đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine đầu tiên đã diễn ra tại đây vào tuần trước và kéo dài 2 ngày.
Ông Peskov mô tả việc bắt đầu các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow, Washington và Kiev là một diễn biến tích cực. Ông nói rằng các chuyên gia đang thảo luận về tất cả các vấn đề phức tạp liên quan đến việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về chương trình nghị sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: AFP)
Tất cả các bên đều thừa nhận rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình Ukraine nào. Moscow cho biết một thỏa thuận lâu dài sẽ đòi hỏi Kiev phải rút quân khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk - những địa phương đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022. Điện Kremlin cũng yêu cầu Kiev chính thức công nhận các đường biên giới mới - bao gồm cả Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ.
Ông Yury Ushakov - trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã tham dự các cuộc đàm phán trước đó - trước cuộc đàm phán ba bên vào tuần trước cho biết Nga hiện đang nắm giữ thế chủ động trên chiến trường. Moscow sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự nếu không đạt được giải pháp ngoại giao.
Các cuộc tiếp xúc được nối lại diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao nhằm thăm dò xem liệu một khuôn khổ đàm phán có khả thi hay không. Tuy nhiên, quan chức ở tất cả các bên đều cảnh báo rằng vẫn còn những khác biệt đáng kể.

Bình luận (0)