Thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính đang được lấy ý kiến, xã Ba Vì dự kiến tiếp nhận hơn 1.300 ha đất từ tỉnh Phú Thọ, trong đó có diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm nằm ngoài phạm vi vườn quốc gia.
Phương án được phổ biến đến lãnh đạo các thôn, niêm yết công khai tại nhà văn hóa để người dân thảo luận. Gia đình chị Trần Thị Hưởng (xã Ba Vì, Hà Nội) còn được cán bộ thôn đến tận nhà giải thích cụ thể trước khi tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến.

Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ
Chỉ trong 3 ngày, chính quyền xã Ba Vì vừa tuyên truyền, phổ biến thông tin, vừa tổ chức phát hơn 6.500 phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình. Các thôn đã chủ động thành lập nhiều tổ công tác, bảo đảm 100% phiếu được chuyển đến tận tay người dân.
Còn tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội, theo phương án, địa phương dự kiến tiếp nhận gần 2.700 ha đất từ tỉnh Phú Thọ. Sau khi được giải thích về phương án điều chỉnh, nhiều người dân nhận thấy những lợi ích đối với tiềm năng phát triển của địa phương và bày tỏ sự đồng thuận.
Hiện nay, 126 xã, phường của Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính. Cùng thời điểm, tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức lấy ý kiến tại 138 xã, phường.
Việc điều chỉnh không chỉ là cơ sở để hoàn thiện đề án, hướng tới thống nhất quản lý địa giới hành chính, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, mà còn góp phần mở rộng dư địa, tạo thêm cơ hội phát triển cho khu vực phía Tây Thủ đô.
Bình luận (0)