Mức thuế bổ sung 50% với hàng hóa Canada, cùng động thái trả đũa từ nước này đang khiến doanh nghiệp Mỹ gặp thách thức kép cả về chi phí đầu vào và thị trường đầu ra.
Sau khi các cuộc đàm phán song phương sụp đổ, mức thuế 50% mà Mỹ áp lên nhiều mặt hàng Canada, trong đó có vật liệu xây dựng và gỗ xẻ. Điều này đã lập tức giáng đòn nặng nề lên các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ tại bang Michigan - vốn nằm ngay sát biên giới và đã quen thuộc với nguồn nguyên vật liệu từ nước láng giềng.
Ông Michael Howard - Chủ cơ sở đồ gỗ Howard Family Designs, bang Michigan, Mỹ cho biết: "Khách hàng của chúng tôi đang phải hoãn thi công vì giá các loại vật liệu xây dựng và gỗ tăng vọt sau khi mức thuế 50% được áp dụng. Chỉ riêng một dự án đó đã khiến chúng tôi thiệt hại hàng nghìn USD lợi nhuận".
Không chỉ chi phí đầu vào tăng cao, khó khăn còn tăng thêm sau khi Canada tuyên bố áp thuế trả đũa với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ, tạo ra một "gọng kìm" thuế quan ở cả 2 đầu chuỗi cung ứng với nhiều doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với Canada.
Như tại bang Kentucky - nổi tiếng với mặt hàng rượu bourbon, các nhà xưởng chế tạo thùng gỗ sồi cho ngành rượu đang chịu áp lực lớn cắt giảm chi phí để duy trì vận hành.
Bà Melody Pruitt - Phó Chủ tịch Công ty Canton Cooperage, bang Kentucky, Mỹ cho hay: "Thuế quan đã làm ảnh hưởng đến cả doanh thu từ nước ngoài và nguồn vật liệu nhập khẩu của chúng tôi. Do chi phí đội lên cao, chúng tôi phải cắt giảm nhân lực và tiết giảm năng lượng vận hành. Đây là một điều không dễ chịu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của nhiều công nhân".
Trong khi giới chức hai nước vẫn để ngỏ khả năng khôi phục các cuộc đàm phán, thuế quan tạo ra những sự đứt gãy trong quan hệ thương mại giữa hai nước láng giềng và tạo ra hàng loạt thách thức cho cả doanh nghiệp, người lao động hai bên biên giới.
Bình luận (0)