Ngay cả trong bối cảnh sức ép từ giá dầu tăng, lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết Nhật Bản trong năm tài khóa 2026 (4/2026 - 3/2027) dự kiến sẽ tăng so với năm tài khóa trước, lập mức cao kỷ lục năm thứ 6 liên tiếp. Các lĩnh vực liên quan trí tuệ nhân tạo, cùng nhóm ngân hàng hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao, sẽ là những động lực chính thúc đẩy lợi nhuận.
Lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2026 dự kiến đạt 57,6 nghìn tỷ yen (364 tỷ USD), tăng 4% so với năm tài khóa của năm 2025 (đạt khoảng gần 55,4 nghìn tỷ yen). Ngay cả trong bối cảnh bất lợi do khủng hoảng Trung Đông, nhưng hơn 60% doanh nghiệp vẫn dự báo lợi nhuận ròng sẽ tăng. Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu, dẫn đầu bởi các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.
Giá cả tăng và thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu dài hạn đã tăng lên vùng 2,7%. Khi lãi suất thị trường tăng, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi được mở rộng, qua đó thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng.
Ba ngân hàng lớn, trong đó có Mitsubishi UFJ Financial Group, dự kiến đều lập kỷ lục lợi nhuận ròng. Ngoài nguồn thu lãi từ cho vay tăng, thu nhập từ các dịch vụ như tư vấn M&A, tức sáp nhập và mua lại, cũng được kỳ vọng mở rộng.
Báo Nikkei tổng hợp dữ liệu từ khoảng 960 doanh nghiệp niêm yết có năm tài khóa kết thúc vào tháng 3, không bao gồm các công ty con. Trong đó, nhiều công ty đã công bố báo cáo tài chính và dự báo kinh doanh sau khi kết thúc năm tài khóa.
Trong phần dự báo kinh doanh trong năm tài khóa này, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng chưa tính đến tác động của khủng hoảng Trung Đông, với lý do viện dẫn là không thể dự đoán được. Nếu như khủng hoảng Trung Đông tái bùng phát có thể sẽ đảo ngược kỳ vọng kinh doanh của các doanh nghiệp.
Bình luận (0)