Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản 2026, theo ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư là một trong những điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Lũy kế đến tháng 7/2026, Nhật Bản có hơn 5.800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 81 tỷ USD. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của Nhật Bản đạt hơn 1,25 tỷ USD.
Thương mại song phương cũng duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản vượt 50 tỷ USD, tăng 11%. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 17,63 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Các khuôn khổ hợp tác như RCEP tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước về thuế quan, quy tắc xuất xứ và thuận lợi hóa thương mại, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất khu vực.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng hơn 16,8% so với 7 tháng năm 2025
Nhiều tập đoàn lớn như Sumitomo, Honda, Panasonic tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, AEON, Mitsubishi, Sojitz cũng gia tăng hiện diện trong các lĩnh vực bán lẻ, logistics và dịch vụ.
Như với AEON, sau giai đoạn tập trung phát triển tại các đô thị lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, AEON hiện đang đẩy mạnh mở rộng đến các địa phương giàu tiềm năng tăng trưởng như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh và nhiều tỉnh thành khác.
Riêng trong năm 2026, AEON sẽ đưa vào vận hành 4 Trung tâm thương mại tại các khu vực khác nhau trên toàn quốc. Cụ thể, AEON Đà Nẵng Thanh Khê đã khai trương ngày 1/7/2026; AEON Hải Dương tại TP. Hải Phòng dự kiến khai trương vào tháng 10/2026. AEON Thanh Hóa và AEON Hạ Long là hai dự án tiếp theo sẽ được đưa vào vận hành trong Quý 4/2026, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của AEON tại Bắc Trung Bộ và miền Bắc.
Dự kiến khai trương vào tháng 10/2026, AEON MALL Thanh Hóa, có tổng diện tích sàn 120.000 m². Trong khi đó, dự kiến mở cửa vào tháng 11/2026, AEON Hạ Long nằm trong AEON MALL Hạ Long, có tổng diện tích sàn 130.000 m².
"Năm 2026, với việc mở mới 4 Trung tâm thương mại, đây là tốc độ mở rộng lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AEON đang tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành ở các khu vực khác – nơi đang diễn ra sự chuyển dịch mạnh mẽ sang lối sống hiện đại", ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam
Thông qua chiến lược đa dạng hóa mô hình và mở rộng mạng lưới trên phạm vi toàn quốc, AEON hướng tới đưa các sản phẩm an toàn, chất lượng cao với mức giá phù hợp đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến những trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đa dạng hơn, đồng thời nâng tầm sản phẩm, chuỗi cung ứng và xây dựng hệ sinh thái AEON, từ đó đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như của Việt Nam.
Cuối tháng 6/2026, ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội cho biết, Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất của doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực ASEAN.
Theo kết quả khảo sát do JETRO thực hiện đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại châu Á và châu Đại Dương, có tới 67,5% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự báo sẽ có lãi trong năm 2025. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2009 và phản ánh sự cải thiện rõ rệt của môi trường đầu tư cũng như triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Điểm đáng chú ý hơn là có tới 56,9% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh trong vòng một đến hai năm tới, đưa Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN năm thứ hai liên tiếp về tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư.
Theo ông Ozasa Haruhiko, kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao quy mô thị trường, tiềm năng tăng trưởng, sự ổn định về chính trị, xã hội cũng như môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện của Việt Nam.
Những con số này phản ánh một xu hướng đáng chú ý của dòng vốn FDI thế hệ mới. Thay vì chỉ tìm kiếm những lợi thế về chi phí, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng phát triển lâu dài, chất lượng điều hành, tính ổn định của chính sách và năng lực kết nối chuỗi cung ứng của quốc gia tiếp nhận đầu tư.
Bình luận (0)