Quyền lợi của người yếu thế, người lao động luôn cần được đảm bảo. Với người lao động, mỗi tháng đi làm, tiền bảo hiểm xã hội được trừ đều vào lương. Họ chấp nhận khoản trừ ấy vì tin rằng đó là phần dành cho lúc ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hay sau này khi về già. Nhưng thực tế, có những công nhân đến khi cần hưởng quyền lợi mới biết doanh nghiệp đã nợ bảo hiểm suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Sổ bảo hiểm bị "treo", hợp đồng mới không nối được, khám chữa bệnh cũng khó, còn rút bảo hiểm một lần thì vướng. Đáng nói là nhiều nhà máy đã đóng cửa, cổng im lìm, nhưng phía sau đó là quyền lợi của hàng nghìn lao động vẫn chưa được giải quyết.

Tại Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, TP. Đà Nẵng, nhiều tháng qua, công nhân vẫn lui tới trước cổng nhà máy đã đóng cửa từ lâu. Họ đến không phải để làm việc mà để đòi quyền lợi, 33 tháng tiền bảo hiểm xã hội đang bị nợ đóng. Tất cả những gì họ nhận được cho đến lúc này chỉ là một tờ giấy cam kết chưa có kết quả.
Tình trạng tương tự đang xảy ra ở nhiều địa phương khác. Tại TP Huế, tính đến cuối tháng 5 vừa qua còn khoảng 170 đơn vị đang nợ bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng. Nhiều quyền lợi của người lao động đã không được đảm bảo.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025 đã phân định rõ hành vi chậm đóng và trốn đóng, trong đó hành vi trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhiều cánh cổng nhà máy đã đóng im lìm. Quyền lợi của hàng nghìn lao động đang bị mắc kẹt ở đó.
Bình luận (0)