Trên thế giới, sự kết hợp giữa thực vật và âm nhạc thông qua công nghệ cảm biến đang là một trào lưu lớn trong giới nghệ thuật số và khoa học, được biết đến với tên gọi Plant Bioacoustics (Âm học sinh học thực vật). Các tác phẩm quốc tế nổi tiếng như khu vườn tương tác Akousmaflore của nhóm nghệ sĩ Scenocosme (Pháp) hay dự án Sound Greenfall tại Ý đã tiên phong trong việc biến cây cỏ thành nhạc cụ phát ra âm thanh khi có sự tương tác của con người.
Mang trào lưu độc đáo này về Việt Nam, bộ đôi nghệ sĩ âm nhạc điện tử người Pháp Baptiste Pierre và Leslie Morrier đã hợp tác cùng nghệ sĩ thị giác Nguyễn Hoàng Giang (Vietnam Media Lab) để kiến tạo nên không gian nghệ thuật ORYMI. Sự kiện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nét cho thành quả hợp tác văn hóa Việt - Pháp.
Khách tham quan thích thú trải nghiệm nghe âm thanh cây cỏ. (Video: Lưu Phương, Hảo Phúc)
Theo chia sẻ từ nhóm tác giả, ORYMI xuất phát từ ý tưởng đảo ngược góc nhìn thông thường: Thay vì chơi nhạc cho thực vật nghe, họ quyết định “mời” chúng tham gia trực tiếp vào quá trình biểu diễn.

Khu vực triển lãm. (Ảnh: Hảo Phúc)

Các cây được gắn cảm biến âm thanh siêu nhỏ. (Ảnh: Hảo Phúc)
Bằng cách gắn những cảm biến siêu nhỏ lên lá, hệ thống có thể đo lường các biến đổi về tín hiệu điện sinh học vi mô của cây. Dữ liệu này ngay lập tức được truyền đến máy tính và điều biến thành các dải âm thanh theo thời gian thực. Hệ thống kết nối tối đa 17 cây xanh, tạo nên một “dàn nhạc” thực thụ. Mỗi cây mang một âm sắc riêng biệt: có cây kích hoạt âm thanh giọng nói, cây lại tạo ra nhịp gõ percussive hits hay những không gian âm thanh điện tử đa tầng.
Hệ thống hình ảnh video tương tác do nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang (Vietnam Media Lab) thiết kế giúp mở rộng trải nghiệm nghe - nhìn, cho phép hình ảnh và âm thanh phản hồi theo chuyển động của công chúng.



Viện Pháp tại Việt Nam đã tổ chức nhiều buổi trình diễn, chuyên đề thú vị về loại hình nghệ thuật này. (Ảnh: Viện Pháp tại Việt Nam - TPHCM)
Điểm nhấn của ORYMI nằm ở tính tương tác không giới hạn. Khán giả không cần kiến thức âm nhạc, chỉ cần sự tò mò và một cú chạm nhẹ vào lá cây. Ngay lập tức, âm thanh sẽ biến đổi, kết hợp cùng hệ thống video tương tác phản hồi trực tiếp với chuyển động của người xem trong không gian.

Khách tham quan thưởng thức âm thanh từ cây cỏ. (Ảnh: Hảo Phúc)
Triển lãm ORYMI nằm trong chuỗi sự kiện Tháng 11 Kỹ thuật số 2026 - Giữa dòng. Đây là sự kiện quốc tế về văn hóa số do Viện Pháp khởi xướng từ năm 2017, quy tụ các không gian triển lãm, biểu diễn, tọa đàm nhằm tôn vinh sự sáng tạo đương đại và khám phá ranh giới giữa thế giới thực và ảo. Bên cạnh trải nghiệm âm thanh từ thực vật, chuỗi sự kiện còn mang đến workshop chuyên sâu giải mã công nghệ với chủ đề Gieo âm thanh, Trồng giai điệu, giúp công chúng hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa thế giới tự nhiên và thực hành nghệ thuật.
Bình luận (0)