Đối đầu với trí tuệ nhân tạo có phải là điều vô nghĩa với các nhà làm phim?

VTV.vn - Tại Liên hoan phim Cannes 2026, chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) nhận được nhiều sự quan tâm và các quan điểm trái chiều.

Các giám khảo của LHP Cannes 2026 (Ảnh: AP)

Các giám khảo của LHP Cannes 2026 (Ảnh: AP)

Trong buổi họp báo dịp khai mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes 2026, nữ diễn viên Demi Moore trên cương vị thành viên ban giám khảo đã chia sẻ những ý kiến về sự trỗi dậy của AI trong ngành sản xuất phim ảnh. Giữ quan điểm thận trọng, Demi Moore cho rằng sự hiện diện của AI là không thể phủ nhận, càng không nên sợ hãi mà hãy tìm ra cách hợp tác, khai thác giá trị hiệu quả từ AI thay vì đối đầu.

Đối đầu với trí tuệ nhân tạo có phải là điều vô nghĩa? - Ảnh 1.

Demi Moore (Ảnh: AP)

Điều mà Demi Moore trăn trở nhiều hơn đó là con người đã biết cách bảo vệ mình trước sự "lên ngôi" của AI hay chưa. Ngôi sao phim The Substance cũng cho rằng, AI không bao giờ có thể thay thế được chính là nguồn gốc của nghệ thuật đích thực. Bởi vì nghệ thuật đến từ tâm hồn.

Một giám khảo khác của LHP Cannes 2026, nhà biên kịch người Scotland - Pau Laverty - lại khắt khe hơn khi bày tỏ sự lo ngại khi các công ty và tỷ phú công nghệ sở hữu và kiểm soát các dịch vụ AI phổ biến nhất thế giới có thể quyết định các thuật toán ảnh hưởng đến cuộc sống của con người một cách sâu sắc nhất. Không chỉ nghệ sĩ mà cả những người lao động bình thường đều chịu sự tác động của làn sóng AI đang len lỏi vào ngành công nghiệp sản xuất phim ảnh.

Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn với điện ảnh thế giới - đạo diễn Peter Jackson - cũng lên tiếng về AI trong ngày trọng đại ở Cannes khi ông nhận giải thưởng Cành cọ vàng danh dự ghi nhận những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp làm phim.

Đối đầu với trí tuệ nhân tạo có phải là điều vô nghĩa? - Ảnh 2.

Đạo diễn Peter Jackson nhận Cành cọ vàng danh dự tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: AP)

Đạo diễn của những bộ phim bom tấn The Lord of the RingsThe Hobbit nói ông không phản đối việc sử dụng AI nhưng cảm thấy tiếc khi những tranh luận trái chiều về AI khiến cho một số nghệ sĩ không được nhìn nhận, tôn vinh xứng đáng với những gì họ đóng góp cho nghệ thuật. Đó là trường hợp cụ thể của Andy Serkis - người đã rất xuất sắc khi sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động trong vai Gollum ở The Lord of the Rings - nhưng không có cơ hội nhận giải. "Đó không phải là màn trình diễn do AI tạo ra, mà là màn trình diễn của con người 100%” - đạo diễn một lần nữa khẳng định.

Peter Jackson quyết liệt hơn trong việc bảo vệ bản quyền hình ảnh của diễn viên. “Nếu bạn tạo ra một bản sao AI của ai đó, chẳng hạn như Indiana Jones hoặc bất kỳ ai khác, miễn là bạn đã mua bản quyền từ người mà bạn đang sử dụng hình ảnh đó, tôi không thấy vấn đề gì”, ông nói.

Trước LHP Cannes những lễ trao giải thưởng danh giá như Oscar hay Quả cầu vàng cũng đã cập nhật các tiêu chí xét chấm giải mới trong đó có đề cập đến nội dung liên quan đến AI. Oscar thể hiện sự "cứng rắn" khi không chấp nhận sự hiện diện của AI ở các hạng mục diễn xuất, kịch bản. Trong khi đó phía Quả cầu vàng có phần linh hoạt hơn và nhấn mạnh vào tính "được cho phép" của các màn trình diễn có sử dụng AI.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.