Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân theo hướng thực chất, trọng tâm

VTV.vn - Hội đồng nhân dân đã khẳng định sự đổi mới tư duy hoạt động theo hướng thực chất, gần dân hơn, phát huy rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ khá đặc biệt đối với Hội đồng nhân dân các cấp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng nhân dân đã khẳng định sự đổi mới tư duy hoạt động theo hướng thực chất, gần dân hơn, phát huy rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình đổi mới chính quyền địa phương.

Hàng loạt công trình hạ tầng, không gian công cộng và dự án chỉnh trang đô thị đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Hà Nội.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị, đầu tư và quy hoạch. Việc giao quyền cho cơ sở quyết định những vấn đề vốn thuộc thẩm quyền của thành phố được kỳ vọng sẽ giúp các phường, xã xử lý nhanh các yêu cầu thực tiễn.

Không chỉ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở, gần đây, nhất là từ khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng nhân dân các cấp cũng có nhiều đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, trọng tâm.

Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân hướng thực chất, trọng tâm - Ảnh 1.

Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn đòi hỏi từ thực tiễn phát triển ở mỗi địa phương.

Bà Cao Thị Hòa An (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Nâng cao hoạt động giám sát, chọn đúng những vấn đề người dân và doanh nghiệp đang cần, đang lo; giám sát phải đi đến cùng, không để những vấn đề nhỏ kéo dài thành điểm nóng, điểm nghẽn cho sự phát triển; tăng cường tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân một cách thực chất hơn, hiệu quả hơn, theo hướng "6 rõ, 1 xuyên suốt".

Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn đòi hỏi từ thực tiễn phát triển ở mỗi địa phương. Khối lượng công việc ngày càng lớn đòi hỏi các quyết sách phải nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và thực sự đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: "Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng nhân dân càng phải khẳng định rõ vai trò là thiết chế đại diện của Nhân dân, là nơi phản ánh hơi thở cuộc sống và chuyển tải kịp thời yêu cầu của thực tiễn vào các quyết sách phát triển địa phương. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phải đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả giám sát".

Để Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, cần tiếp tục đổi mới chức năng quyết định và giám sát ở địa phương, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày mai (28/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài việc tổng kết, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, đây còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.