Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ 11-13/5. Trước thềm phiên khai mạc chính thức sáng 12/5, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu kỳ vọng Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với tầm vóc và yêu cầu phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động nhiệm kỳ mới, nhiều đại biểu kỳ vọng Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả phương châm: "Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia".
Hòa thượng Thích Thanh Vân, Đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI cho rằng: ''Thường xuyên phải tuyên truyền và vận động các tổ chức quần chúng để góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc thực thi các chính sách đại đoàn kết cũng như tham gia hoạt động an sinh xã hội cùng với Đảng, Nhà nước để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh''.
Nhiều đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; triển khai hiệu quả mô hình "Tháng nghe dân nói" tại tất cả các xã, phường, đặc khu, để lắng nghe và kiến nghị giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Theo bà Nguyễn Thị Phương, Đại biểu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Để công tác giám sát, phản biện xã hội thực sự có hiệu quả và có sức nặng cần phải mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề mà nhân dân và dư luận băn khoăn, trăn trở, quan tâm hoặc là những vấn đề đang trở thành điểm nóng, bức xúc trong xã hội. Để lựa chọn và tổ chức giám sát và sau giám sát phải theo dõi các cái kiến nghị giám sát và tiếp thu để thực hiện có kết quả các kiến nghị sau giám sát.
Một số đại biểu cho rằng, khi các tổ chức chính trị - xã hội được tinh gọn, hoạt động chung dưới mái nhà, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận cần tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối hoạt động, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả việc triển khai các phong trào, chương trình hành động. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trước khi bước vào phiên trù bị, sáng nay (11/5), Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" sẽ khai mạc trọng thể vào sáng 12/5 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1136 đại biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bình luận (0)