Mục tiêu cốt lõi của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ này là đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, hướng đến sự tinh gọn, hiệu quả và thực chất.
Đây là cuộc cách mạng tổ chức nhằm tập hợp, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tòa nhà là trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hiện đã được chuyển cho cơ quan khác. Còn nơi làm việc mới của cơ quan này đã nhỏ nhiều so với trước.
Sau khi sắp xếp, từ 15 đơn vị đầu mối với gần 200 biên chế, nay cơ quan Trung ương Hội nông dân Việt Nam chỉ còn 1 đầu mối trực thuộc và 48 người làm việc.
"Theo phân bổ của năm 2025 là 189 viên chế, sau sắp xếp hiện tại Ban công tác nông dân còn khoảng 48 người giúp việc cho Hội nông dân. Còn lại các đơn vị đưa vào dùng chung. Có thể nói rằng thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hiện nay tổ chức bộ máy đã rất gọn nhẹ, ở mức tối đa", Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết.

Sau khi sắp xếp, từ 15 đơn vị đầu mối với gần 200 biên chế, nay cơ quan Trung ương Hội nông dân Việt Nam chỉ còn 1 đầu mối trực thuộc và 48 người làm việc.
Không chỉ Trung ương Hội nông dân, trong năm, lần đầu tiên có một cuộc cải cách toàn diện về bộ máy, biên chế ở các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở Trung ương và các hội quần chúng được Nhà nước giao nhiệm vụ.
Cùng với tiếp tục tinh gọn bộ máy, mục tiêu của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ tới là hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, tập hợp nhân dân tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Khâu đột phá cũng được xác định, đó là đổi mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo.
Trong nhiệm kỳ mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Đây chính là chìa khóa để Mặt trận thực sự là liên minh chính trị vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Bình luận (0)