Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày tham luận. Ảnh: Tạ Hiển
Sáng 1/8, tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trình bày tham luận về Công tác đối ngoại của Thủ đô và phương hướng triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đối ngoại và hội nhập quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ mới và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô.
"Đến nay, Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với 58 thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển", đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết.
Hiệu quả của đối ngoại được phản ánh rõ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, Hà Nội thu hút 4,29 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 8,22%; thu hút 3,39 tỷ USD FDI, đạt khoảng 75% kế hoạch năm; khách du lịch quốc tế đạt 3,5 triệu lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ.
Việc tiếp tục giữ vững danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình", tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo và Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tiếp tục khẳng định Hà Nội là một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và phát triển bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Những kết quả đạt được là sự kết tinh từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô; đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước và sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh: Tạ Hiển
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, thời gian qua, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hội nhập quốc tế và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao giai đoạn 2026-2030.
Những nỗ lực này đã góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại quốc gia và đối ngoại địa phương, theo đó huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển Thủ đô trong các lĩnh vực trọng tâm:
Thứ nhất, về đối ngoại chính trị, hai bên phối hợp hiệu quả trong công tác lễ tân, tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao và các hội nghị quốc tế quan trọng, góp phần khẳng định Hà Nội là địa bàn đối ngoại trọng yếu của cả nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thủ đô tới bạn bè quốc tế.
Thứ hai, về ngoại giao kinh tế, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ Thành phố kết nối các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác chiến lược; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, góp phần thu hút các nguồn lực chất lượng cao và mở rộng sự tham gia của Hà Nội vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, về ngoại giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội từng bước mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đô thị thông minh, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ tư, về ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hai bên phối hợp quảng bá các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, phát huy sức mạnh mềm của đất nước; đồng thời kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào tham gia phát triển Thủ đô.
Thứ năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở đó, Hà Nội đang phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng Chiến lược đối ngoại Thủ đô đến năm 2030.
Bình luận (0)