10 kỷ lục Guinness "kỳ quặc" bậc nhất trên thế giới

Mai Linh (theo Brightside)-Thứ hai, ngày 07/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ra mắt vào năm 1955, kỷ lục Guinness thế giới cho đến hiện tại đã ghi nhận nhiều trường hợp có phần điên rồ, kỳ quặc.

Elaine Davidson

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: East News)

Elaine Davidson xỏ khuyên lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1997 và tính đến ngày 8 tháng 6 năm 2006, cô đã xỏ tổng cộng 4.225 lần. Elaine được ghi nhận là người phụ nữ xỏ nhiều khuyên nhất trên thế giới.

Chris “The Dutchess” Walton

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 2.

(Ảnh: East News)

Christine Walton giữ kỷ lục về bộ móng tay dài nhất thế giới. Các móng tay trên bàn tay trái của cô dài khoảng 309,8cm và bên phải dài 601,9 cm. Chris hiện đã 45 tuổi và tuyên bố rằng cô đã không cắt móng tay của mình kể từ năm 1990.

Devendra Suthar

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 3.

(Ảnh: Instagram/guinnessworldrecords)

Suthar mắc phải một tình trạng đặc biệt ngay từ khi vừa ra đời, khiến anh có nhiều ngón tay hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Anh có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay và 7 ngón chân trên mỗi bàn chân. Suthar cho biết những ngón tay thừa không ảnh hưởng đến công việc thợ mộc của anh nhưng anh buộc phải đi giày được đặt làm đặc biệt.

You Jianxia

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 4.

(Ảnh: East News)

You Jianxia là người có bộ lông mi dài nhất thế giới. Cô nàng phải giữ chúng không bị lệch hay vướng víu bằng cách kẹp chúng ra sau tai. Lông mi dài nhất của Jianxia dài 20,5cm và còn đang tiếp tục phát triển.

John Evans

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 5.

(Ảnh: Shutterstock)

John Evans đã giữ thăng bằng một chiếc ô tô mini trên đầu vào ngày 24 tháng 5 năm 1999. Chiếc xe nặng tổng cộng 159,6 kg và được giữ trên đầu anh trong 33 giây. John cũng là người vác 101 viên gạch nặng 188,7 kg trong 10 giây vào năm 1997 và 96 thùng sữa vào năm 2001.

Chad Fell

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 6.

(Ảnh: Instagram/guinnessworldrecords)

Chad Fell là người đã thổi quả bong bóng từ kẹo cao su to nhất trên thế giới, có đường kính lên tới 50,8cm. Được biết, để thực hiện kỷ lục này, Chad không hề dùng tay và chỉ sử dụng 3 miếng kẹo cao su trong miệng.

Joel Strasser

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 7.

(Ảnh: East News)

Joel Strasser nổi tiếng với việc đưa những đồ vật khác nhau vào bộ râu của mình. Vào năm 2018, anh đã lập kỷ lục khi thành công đặt 3.500 chiếc tăm vào đó trong khoảng thời gian tổng cộng là 3 giờ 13 phút. Bên cạnh đó, anh ấy đã đặt ống hút giấy, đồ trang sức, bút chì và nĩa vào đó. Tất cả đều đủ thành công để tạo nên một kỷ lục thế giới khác.

Mochi “Mo” Rickert

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 8.

(Ảnh: East News)

Chú chó St. Bernard này đã lọt vào sách kỷ lục với chiếc lưỡi dài nhất thế giới. Một bác sĩ thú y đã đo và ghi nhận độ dài chiếc lưỡi này là 18,58 cm.

Bộ tóc giả to nhất thế giới

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 9.

(Ảnh: Instagram/guinnessworldrecords)

Bộ tóc giả này có chiều rộng 2,23m và cao 1,6m. Nó được tạo ra bởi Kelly Hanson và Randy Carfagno Productions LLC, được đội bởi Drew Barrymore trên trường quay của The Tonight Show. Tổng cộng 4 người đã được điều động để giúp Barrymore đội tóc giả lên đầu.

Jyoti Kisanji Amge

10 kỷ lục Guinness kỳ quặc bậc nhất trên thế giới - Ảnh 10.

(Ảnh: East News)

Jyoti Kisanji Amge là một trường hợp phi thường được ghi nhận trong danh sách kỷ lục Guiness thế giới. Sinh năm 1993, cô chỉ cao 61,95 cm và nặng khoảng 5,4 kg. Cô trở thành nữ thiếu niên còn sống thấp nhất trên toàn thế giới. Sau đó, cô tiếp tục nhận được danh hiệu Người phụ nữ còn sống thấp nhất trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước