5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết

PV-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 14:35 GMT+7

VTV.vn - Tết là dịp trẻ nhỏ ăn nhiều đồ ngọt, bánh kẹo, các thực phẩm khác mà không lo bị cha mẹ la. Khi ăn quá nhiều đồ ăn, cơ thể sẽ không tiêu hóa kịp dẫn đến táo bón, biếng ăn.

Duy trì chế độ ăn đúng giờ

Ngày Tết, trẻ thường ăn không đúng giờ, không đúng bữa và thực đơn ngày Tết lại rất nhiều món. Hơn nữa, vào những ngày này, cha mẹ bận rộn với nhiều công việc và không có thời gian cho bé nhiều. Do đó, trẻ thường ăn theo thực đơn và thời gian của người lớn. Sự thay đổi này khiến bé không kịp thích nghi, dễ gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón, biếng ăn…

5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết - Ảnh 1.

Dù bận bịu đến đâu thì cha mẹ hãy cố gắng duy trì chế độ ăn đúng giờ cho bé để tránh mắc táo bón, biếng ăn trong những ngày này.

Cân bằng các nhóm chất

Thực đơn ngày Tết sẽ có rất nhiều món ăn chứa nhiều dầu mỡ, giàu đạm và chất béo. Rau xanh trong thực đơn ngày Tết là không nhiều. Cộng thêm quà bánh, nước ngọt sẽ khiến hệ tiêu hóa của bé bị ảnh hưởng nặng nề.

Chính vì vậy, cha mẹ cần duy trì thực đơn ngày thường của bé và cân bằng các nhóm chất trong mỗi bữa ăn của bé. Tích trữ rau xanh và thêm chúng vào khẩu phần ăn ngày Tết của bé. Hạn chế tối đa các loại kẹo ngọt, mứt, bánh ngọt để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn, tránh táo bón.

5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết - Ảnh 2.

Kiểm soát khẩu phần ăn của bé

Trẻ có xu hướng ăn nhiều và ăn thỏa thích các loại bánh kẹo, nước ngọt trong ngày Tết. Bé có thể ăn nhiều mà không cần ăn cơm. Việc này không tốt cho tiêu hóa và có thể đẩy lượng đường trong máu tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết - Ảnh 3.

Cha mẹ nên dứt khoát trong việc thương lượng với con về việc ăn quà vặt trong ngày Tết. Cha mẹ tuyệt đối không được để bé ăn một món quá nhiều lần, không để bé uống nước ngọt có gas trong 2 giờ trước bữa ăn. Tốt nhất nên duy trì khẩu phần ăn như ngày thường, chia làm các bữa nhỏ.

Bổ sung bào tử lợi khuẩn

Bổ sung bào tử lợi khuẩn là một cách hữu ích và hữu hiệu nhất mà các mẹ nên làm trong Tết này. Bởi lợi khuẩn sẽ giúp kích thích tiêu hóa, sản xuất enzyme và vitamin giúp bé tiêu hóa tốt, tránh được táo bón, kém hấp thu.

5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết - Ảnh 4.

Hơn nữa, bổ sung bào tử lợi khuẩn hàng ngày sẽ củng cố được hàng rào miễn dịch, tăng đề kháng giúp bé phòng chống được nhiều bệnh khác có liên quan đến vi khuẩn. Theo Phó chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội, TS.BS Nguyễn Thị Quỹ "Bổ sung vi khuẩn có lợi giúp cơ thể hấp thu thức ăn, chuyển hóa thức ăn và bảo vệ thành niêm mạc ruột. Bởi ⅔ hệ miễn dịch nằm trong đường tiêu hóa. Khi bé ăn tốt, tiêu hóa khỏe thì hệ miễn dịch cũng khỏe lên"

Không dùng kháng sinh tùy tiện

Không nên tùy tiện sử dụng kháng sinh cho bé. Khi gặp các vấn đề do vi khuẩn gây ra, cha mẹ cần cho bé đi khám ngay và thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tránh tự ý mua kháng sinh cho bé dùng. Bởi dùng không đúng cách và đúng liều lượng có thể dẫn đến hậu quả không lường.

5 bí quyết mẹ cần biết giúp bé tiêu hóa khỏe mạnh trong dịp Tết - Ảnh 5.

Trong khi sử dụng kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ, mẹ nên cho bé dùng thêm men vi sinh bào tử lợi khuẩn để cân bằng lại hệ vi sinh và giảm các tác dụng phụ do kháng sinh đem đến.

Để được tư vấn và giải đáp miễn phí về vấn đề sức khỏe tiêu hóa của trẻ, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài Sống khỏe cùng Dr. ANH 1900.8946.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước