50 quốc gia tham gia Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 17:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/11, Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 đã khai mạc tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ hội Bonsai mang tầm quốc tế với chủ đề "Nghệ thuật Bonsai - Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp", mang đến nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc.

Lễ hội có sự tham dự của trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều tác phẩm Bonsai độc đáo. Trong đó, Triển lãm Bonsai quy tụ gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh được chọn lọc kỹ càng đảm bảo tiêu chí chất lượng cao, đa dạng chủng loại. 

50 quốc gia tham gia Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.


50 quốc gia tham gia Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 2.
50 quốc gia tham gia Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 3.
50 quốc gia tham gia Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 4.

Nổi bật nhất là những tác phẩm Bonsai cao hơn 1m, được tạo hình độc đáo, đầy tính nghệ thuật. 250 tác phẩm Suiseki với điểm nhấn là bộ sưu tập đá cảnh trị giá gần 10 tỷ đồng. Lễ hội cũng triển lãm hơn 100 ảnh nghệ thuật sinh vật cảnh của các nghệ nhân trong nước và quốc tế… hứa hẹn mang đến những hoạt động mãn nhãn dành cho người yêu sinh vật cảnh trong và ngoài nước. Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 17/11.

Ngỡ ngàng trước cây bonsai bò cạp vàng cao 2,5m từ đất sét Ngỡ ngàng trước cây bonsai bò cạp vàng cao 2,5m từ đất sét

VTV.vn - Nhìn cây bonsai đẹp, giống thật này, ít ai nghĩ rằng nó được làm từ nguyên liệu đất sét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước