8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ

Mai Linh (theo Brightside)-Thứ sáu, ngày 19/05/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: Reddit)

VTV.vn - Chó luôn là người bạn thân thiện của mọi nhà, tuy nhiên, không phải giống chó nào cũng an toàn với trẻ nhỏ.

Chow chow

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 1.

(Ảnh: Reddit)

Trái với vẻ ngoài dễ thương của loài chó này, chúng không thực sự an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Giống chó này rất trung thành nhưng lại không dễ dàng chào đón người lạ hoặc vật nuôi khác. Chúng không thích bị làm phiền và nếu không có tâm trạng vui vẻ, Chow Chows có thể trở nên hung dữ.

Dalmatian

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 2.

(Ảnh: Reddit)

Dalmatians rất thân thiện và an toàn, tuy nhiên khi trở nên quá khích, chúng có thể vô tình xô ngã trẻ nhỏ.

Ngoài ra, do di truyền, nhiều chú chó đốm bị điếc. Điều này khiến chúng dễ bị giật mình, vô tình cắn người xung quanh và đồng thời cũng khá nóng tính với người lạ. Tuy nhiên, khi được huấn luyện đúng cách, chúng có thể dễ dàng hòa nhập với gia đình có trẻ nhỏ.

Husky

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 3.

(Ảnh: Reddit)

Husky nói chung rất hòa thuận với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng rất năng động và thất thường khiến trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc theo kịp chúng. Ngoài ra, chúng còn thích cắn và gặm, điều này cần đặc biệt lưu ý khi đặt chúng ở gần trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Pekingese

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 4.

(Ảnh: Reddit)

Những chú chó nhỏ lông xù này hòa thuận với trẻ đủ lớn và biết tôn trọng giới hạn của chúng. Chúng có thể trở nên hung dữ với trẻ nhỏ nếu bị làm phiền hoặc xâm phạm không gian riêng tư. Vì kích thước nhỏ nhắn, chúng có thể coi trẻ nhỏ là đối thủ cạnh tranh và trở nên rất hách dịch.

Shar Pei

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 5.

(Ảnh: Reddit)


Shar Peis là một giống chó khá gắt gỏng và khó đoán. Chúng có tính lãnh thổ cao và thường trở nên thủ địch với người lạ cũng như khách trong nhà, kể cả trẻ nhỏ. Hành vi của chúng cũng khó có thể kiểm soát ngay cả sau khi được đào tạo.

Dachshund

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 6.

(Ảnh: Reddit)

Cơ thể dài của giống chó Weiner khiến chúng trông khá dễ thương. Tuy nhiên, điều này cũng khiến chúng dễ bị các vấn đề về lưng và việc ở gần những đứa trẻ nghịch ngợm có thể gây ra chấn thương cho chúng. Ngoài ra, những chú chó này khá gắt gỏng khi chơi đùa.

Greyhound

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 7.

(Ảnh: Reddit)

Giống chó to lớn này khá rụt rẻ và hiền lành, thường trở nên lo lắng trong những gia đình có trẻ nhỏ ồn ào. Chúng không hung dữ nhưng rất dễ sợ hãi và có thể phản ứng theo bản năng.

Greyhound có thể phát triển rất tốt trong những gia đình yên tĩnh và là vật nuôi tuyệt vời cho những đứa trẻ đủ lớn.

Chihuahua

8 giống chó cần tránh nuôi khi nhà có trẻ nhỏ - Ảnh 8.

(Ảnh: Reddit)

Giống chó mang tính biểu tượng này được biết đến với ngoại hình nhỏ nhắn, tính cách mạnh mẽ, thân thiện, vui vẻ, tuy nhiên chúng cũng sở hữu tính chiếm hữu cao.

Chúng không có nhiều kiên nhẫn với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh nhưng nhờ có trí thông minh, chúng khá dễ huấn luyện. Kích thước của chihuahua cũng khiến chúng dễ bị tổn thương nên có thể không phù hợp với những đứa trẻ hiếu động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước