Afghanistan đề xuất dự luật hạn chế chi tiêu cho đám cưới

Kiều Nhi (VTV9)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 09:31 GMT+7

Một đám cưới tại Afghanistan. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Đám cưới xa xỉ là một vấn đề nổi cộm tại Afghanistan, do đó, Bộ Tư pháp nước này đã phải đề xuất dự luật hạn chế chi tiêu cho đám cưới.

Tại Afghanistan - một đất nước mà 50 USD là cả tháng lương, những đám cưới tiêu tốn nghìn USD với hàng nghìn khách mời thực sự là quá xa xỉ. Cuộc chạy đua thể hiện sự xa hoa không thực chất này đang khiến đàn ông độ tuổi 30 - 40 ở Afghanistan khó kết hôn hoặc phải chịu gánh nặng trả nợ sau lễ cưới.


Một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP)

Một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP)

Dự luật hạn chế chi tiêu có các quy định cụ thể như: hội trường tổ chức đám cưới chỉ chứa tối đa 500 khách; cô dâu chỉ được nhận 2 chiếc váy cưới cũng như giới hạn phần quà dành cho nhà gái. Dự luật này được tin là sẽ giúp việc kết hôn ở Afghanistan trở nên dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước