Ấn Độ: New Delhi cấm bán dây diều làm chết người

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 09:34 GMT+7

Nhuộm màu cho dây diều. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã ra lệnh cấm bán dây diều nhập từ Trung Quốc sau khi 2 trẻ em và 1 người lớn chết vì bị dây thả diều cứa cổ.

Theo đó, người sản xuất, bán, dự trữ loại dây cước dành cho diều này sẽ bị phạt tù tới 5 năm và phạt tiền 100.000 Rupee (hơn 30 triệu đồng). Lệnh cấm được đưa ra ngay sau vụ việc một bé gái 3 tuổi thiệt mạng do bị dây diều sắc cắt cổ khi đang thò đầu ra ngoài cửa sổ trời của xe hơi tại thủ đô New Delhi.

Loại dây cước này có tên là Manjha, được nhập khẩu từ Trung Quốc, rất sắc bén, cứng và không màu vì được tráng thủy tinh nên hầu như khó nhìn thấy bằng mắt thường. Trong hai năm qua, tại Ấn Độ đã có 15 người thiệt mạng vì bị dây diều cứa cổ.


Thả diều là trò chơi phổ biến và được ưa thích tại Ấn Độ. (Ảnh: en.francais-express.com)

Thả diều là trò chơi phổ biến và được ưa thích tại Ấn Độ. (Ảnh: en.francais-express.com)

Mumbai là địa phương đầu tiên ở Ấn Độ cấm dây diều cước từ năm 2009, sau đó đến nhiều địa phương khác. Thủ đô New Delhi là nơi mới nhất ra lệnh cấm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước