Ấn Độ phát hiện hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 11:21 GMT+7

Việc xác nhận ngoại hành tinh là bước tiến mới của ngành thiên văn học Ấn Độ. (Ảnh: Inquisitr)

VTV.vn - Ấn Độ vừa trở thành một trong số ít những nước phát hiện ra được hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời.

Theo đó, các nhà khoa học Ấn Độ vừa phát hiện ngoại hành tinh cách Trái đất 600 năm ánh sáng. Hành tinh này có khối lượng gấp 27 lần Trái đất và bán kính gấp 6 lần Trái đất.

Hành tinh mới được phát hiện quay quanh một ngôi sao tương tự Mặt trời và một năm chỉ kéo dài 19,5 ngày. Do hành tinh này gần sao chủ hơn 7 lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh này có thể tương đương 600oC, quá nóng và khô để sự sống phát triển.

Nghiên cứu mới đã đưa Ấn Độ trở thành một trong số những nước phát hiện hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời.  

Phát hiện một tiểu hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời Phát hiện một tiểu hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời

VTV.vn - Trạm Quan sát Nam Âu (ESO) cho biết tiểu hành tinh "độc đáo và bí ẩn" trên có tên gọi 2004 EW95, cách Trái Đất 4 tỷ km.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước