Ấn Độ ra mắt các "tháp" lọc không khí chống lại ô nhiễm

Mai Linh (theo CNN)-Thứ tư, ngày 31/05/2023 15:00 GMT+7

Ảnh: Avesh Gaur

VTV.vn - “Tháp” lọc không khí tại Ấn Độ có thể lọc 600.000 mét khối không khí mỗi ngày và đang có kế hoạch nhân rộng ra toàn thành phố.

Từ mùa hè năm 2022, một thiết bị có hình dạng giống tòa tháp có tên Verto cao 5,5 mét đặt ở Vườn ươm Sunder, New Delhi đã giúp lọc 600.000 mét khối không khí mỗi ngày - tương đương với thể tích của 273 khinh khí cầu. 

Sau khi thu thập dữ liệu, các kiến trúc sư đằng sau phát minh này tin rằng dự án của họ có thể được nhân rộng để làm sạch các không gian công cộng lớn, các khu dân cư và thậm chí là toàn bộ thành phố.

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Studio Symbiosis, tòa tháp chứa 5 “khối” lọc không khí xếp chồng lên nhau bên trong một lớp vỏ hình học. Cặp vợ chồng đồng sáng lập công ty - Amit và Britta Knobel Gupta cho biết rằng các thiết bị chạy bằng quạt của họ có thể làm sạch không khí trong phạm vi bán kính từ 200 đến 500 mét không gian kín. Ở ngoài trời, phạm vi là 100 đến 350 mét, tùy thuộc vào tốc độ gió và môi trường xung quanh.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với chính phủ về việc lắp đặt thêm thiết bị này. Tôi nghĩ chúng có thể được lắp đặt ở các công viên và quảng trường công cộng”, Britta nói. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước