An Giang - Vùng đất giàu bản sắc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 14:44 GMT+7

VTV.vn - An Giang là mảnh đất có đời sống văn hóa tâm linh phong phú, nhiều di tích lịch sử, đa tôn giáo với 4 dân tộc sinh sống: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Cách trung tâm thành phố Châu Đốc vài km, miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là điểm du lịch tâm linh thu hút khách tham quan chiêm bái đông bậc nhất An Giang, hơn 5 triệu lượt mỗi năm; cao điểm vào khoảng tháng 4 âm lịch, khi ấy khách hành hương đổ về tham dự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ. Sau khi được công nhận là lễ hội câp quốc gia năm 2001, người dân phục hiện lễ rước tượng bà như trong truyền thuyết với sự tham gia của hàng ngàn người.

Một ngôi miếu nhỏ đơn sơ, qua sự tín ngưỡng dân gian, khách thập phương chiêm bái ngày càng đông, sự đóng góp trong nhân dân càng lớn, Miếu Bà Chúa Xứ trở nên nguy nga, quanh năm người viếng tấp nập.

Bên cạnh Miếu Bà, cụm di tích núi Sam có nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng độc đáo, tập trung trên 200 lăng miếu chùa am lớn nhỏ: Chùa Tây An bề thế nguy nga, nóc tròn kiến trúc Ấn Hồi, sặc sỡ, hài hòa; chùa Hang tao nhã, phiêu diêu, nằm trên triền núi, thu trọn cảnh quan, bốn bề thoáng đãng… Đặc biệt, Lăng Thoại Ngọc Hầu ung dung đường bệ, dựa lưng vách đá, kiến trúc lăng tẩm xưa, nơi tôn vinh danh thần Nguyễn Văn Thoại, có công khai hoang lập ấp, đắp kênh đào đường, xây dựng và phát triển vùng đất Tây Nam Tổ quốc…

Đến với An Giang không chỉ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ đầy mê hoặc mà còn để hiểu và cảm nhận giá trị văn hoá, bản sắc giàu có nơi vùng đất đầu nguồn châu thổ sông Cửu Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước