Anh: Một nửa phụ huynh cho phép con uống rượu ở tuổi 14

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/08/2016 21:26 GMT+7

VTV.vn - Một nửa phụ huynh ở Anh cho phép con uống các loại đồ uống có cồn như bia, rượu ở tuổi 14 khi ở nhà.

Thông tin rất đáng chú ý này vừa được công bố sau một nghiên cứu mới công bố ở nước này. Việc này đi ngược lại những khuyến cáo y tế rằng không nên cho trẻ em uống rượu trước tuổi 15.

Nghiên cứu cũng cho thấy 11% số phụ huynh được hỏi thậm chí còn cho phép trẻ em trong độ tuổi chỉ từ 5 đến 7 tuổi uống đồ uống có cồn khi ở nhà. Cơ quan Y tế Anh khuyến cáo trẻ em dưới 14 tuổi uống các loại đồ uống có cồn sẽ dễ bị tổn thương não, khả năng tập trung bị suy giảm, có nguy cơ tự tử hay tham gia vào các hành vi bạo lực.

Luật của Anh cấm trẻ em dưới 18 tuổi mua và uống bia, rượu ngoài đường. Tuy nhiên, cho trẻ từ 5 đến 16 tuổi uống bia, rượu tại nhà không bị cho là phạm pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước