Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 11:10 GMT+7

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lanh (Ảnh minh họa: VOV)

(VTV.vn) - -Các tỉnh miền Bắc từ ngày 1/3 trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai (28/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 1/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ gần sáng ngày 1/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi 34 – 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ, vùng núi có nơi 31 - 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, có nơi 34 – 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 30 độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nm TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước