Bác sĩ Lã Hà có 2 con học Harvard và 15 năm theo ngành da liễu

P.V-Thứ sáu, ngày 31/07/2020 09:00 GMT+7

VTV.vn - Là bác sĩ chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da khá nổi tiếng tại Hà Nội, chị Lã Thanh Hà (thường được biết đến là bác sĩ Lã Hà) được các phụ huynh khác "hâm mộ".

Lý do? Vì chị vừa làm chuyên môn giỏi vừa là một người mẹ dạy con tài ba. Cả 2 cô con gái của chị đều học tại Đại học Harvard (Mỹ), trường đại học hàng đầu, luôn được mệnh danh số 1 thế giới.

Khi nữ sinh Tôn Hiền Anh (học sinh trường THPT chuyên Hanoi Amsterdam) hạnh phúc khi được nhận suất học bổng toàn phần của trường Đại học Harvard và Cornell danh giá, tin này là "niềm vui nhân đôi" với gia đình chị Lã Hà bởi chị gái của Hiền Anh là Tôn Hà Anh cũng từng gây xôn xao khi cùng lúc được 5 trường đại học danh giá trên thế giới trao học bổng toàn phần trước đó (Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley).

Là mẹ của 2 cô con gái tài năng, xinh đẹp, bác sĩ Lã Hà thường được nhiều phụ huynh hỏi "bí kíp" dạy con. Gặp chị tại phòng khám chuyên khoa da liễu Lã Hà Skin Clinic, chị mặc áo blouse trắng và vừa thực hiện xong một quy trình chữa trị da cho khách hàng. Chị vừa chuẩn bị phỏng vấn vừa cười: "Bận bịu luôn tay luôn chân em ạ, nhưng nếu không được làm việc thì chị thấy buồn chán lắm". Có lẽ câu nói đã miêu tả rất rõ ràng tính cách của người mẹ giỏi giang có 2 con đều học Harvard.

Bác sĩ Lã Hà có 2 con học Harvard và 15 năm theo ngành da liễu - Ảnh 1.

Bác sĩ Lã Hà có 2 con gái học Đại học Harvard

"Chăm chỉ là chìa khóa đầu tiên để mở ra rất nhiều cánh cửa khác"

Bác sĩ Lã Hà từng là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp đứng đầu khóa của Học Viện Quân Y. Sau đó, chị theo học chuyên khoa Răng Hàm Mặt của Học Viện Quân Y và Đại Học Y Hà Nội trước khi học tiếp ngành da liễu Đại Học Y Hà Nội. Chị bảo vệ xuất sắc Thạc sỹ chuyên ngành da liễu, rồi tiếp tục học Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo khoá 1 của Học Viện Quân Y. Hiện tại, chị là Giảng viên bộ môn Da liễu, Chủ nhiệm khoa Da liễu tại Học viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam. Bác sĩ Lã Hà muốn đưa một luồng gió mới về y học hiện đại tiên tiến văn minh kết hợp với tinh hoa của nền y học cổ truyền, để đưa ra kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Khi được hỏi về bí quyết dạy 2 con gái học giỏi, chị cho biết mình không "dạy" các con mà chủ động làm gương trong học tập, nghiên cứu, hành động, giao tiếp và công việc, từ đó truyền lửa cho các con cảm hứng đối với việc học hành lấy đó làm nền tảng của tri thức để các con hình thành nhân cách, sống nhân văn, hướng tới tạo ra những gì có giá trị cho cuộc sống. "Trên tầng nhà mình có một chiếc bàn học rất to, kí ức của Hà Anh, Hiền Anh ngày xưa luôn là 3 mẹ con cùng ngồi học trên chiếc bàn đó. Nhiều lần bố của 2 bạn về khuya thấy ba mẹ con học mải mê cũng phải nhắc đi ngủ. Mình luôn nghĩ kiến thức là vô hạn và chăm chỉ chính là chìa khóa đầu tiên để mở ra rất nhiều cánh cửa khác nhau, để tiếp cận tri thức của nhân loại", chị Lã Hà chia sẻ. Có lẽ từ hình ảnh 3 mẹ con cùng học bài đó mới có chuyện Hà Anh thức đêm học bài đến "đánh rơi cả bút", Hiền Anh thì "chiến đấu" với kì thi tiếng Anh SAT bằng 150-200% sức lực, học ngày học đêm mọi lúc mọi nơi.

Bác sĩ Lã Hà có 2 con học Harvard và 15 năm theo ngành da liễu - Ảnh 2.

Gia đình bác sĩ Lã Hà tại lễ tốt nghiệp cử nhân đại học của con gái Tôn Hà Anh.

Dù nêu cao sự chăm chỉ nhưng bác sĩ Lã Hà không bắt ép các con phải học, phải làm thế này thế kia. Theo chị, mình chỉ có thể định hướng cổ vũ cho các con, mỗi con đều có quyền được sống với ước mơ của bản thân, chứ không phải của bố mẹ. Chị rất chú trọng đến việc học của các con, nhưng không đặt nặng thành tích và kỳ vọng. "Học là học cho mình, không phải cho ai khác. Chị không yêu cầu về thành tích hay so sánh các con với các bạn khác, mà chỉ cần mỗi ngày, các con làm những gì là niềm đam mê của mình, và nhìn lại thấy mình vẫn tiếp tục học được thêm những kiến thức và trải nghiệm mới." Đó là lí do bên cạnh sự chăm chỉ trong học tập thì Hà Anh, Hiền Anh cũng là những nữ sinh rất chủ động, nhanh nhẹn, luôn nắm bắt các cơ hội cho mình chứ không hề nhút nhát và phụ thuộc vào bố mẹ.

"Luôn dõi theo con nhưng mình cũng vẫn có công việc, đam mê của mình"

Thông thường, các mẹ có con đi du học cấp 3 hoặc đại học cũng thường vào độ tuổi 40-50, muốn dành phần lớn thời gian hỏi thăm, gọi điện "Facetime" với con và theo dõi cuộc sống của con ở nước ngoài. Nhưng với bác sĩ Lã Hà thì khác, chị vẫn dành 8 tiếng/ngày ở cơ quan và thêm 3 tiếng buổi tối ở phòng khám, thỉnh thoảng chị mới nhắn tin, email với con gái để cập nhật tình hình. Chị Hà nói: "Mình luôn dõi theo con chứ, mình biết con đang ở đâu, làm gì, đang có công việc, dự án gì… Nhưng điều đó không có nghĩa là mình quên hết cả công việc riêng của mình để kè kè bên con, như vậy con cũng không thoải mái. Mình có kỳ vọng và đam mê của mình, các con có cuộc sống và mơ ước của các con, miễn là mấy mẹ con cùng cảm thấy vui vẻ, được làm những gì ước muôn".

Có lẽ chính vì vậy mà mẹ Hà luôn là "hình mẫu" của cả hai chị em, đặc biệt là cách chị Hà theo đuổi đam mê và hăng say làm việc. Con gái cả Tôn Hà Anh đã tốt nghiệp đại học và đang làm tại công ty tư vấn doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khi gặp các khúc mắc trong công việc, Hà Anh vẫn tìm đến bố mẹ để chia sẻ. Và khi đưa cho con lời khuyên, chị Lã Hà cũng đều chỉ hướng dẫn chứ không ép con phải làm theo, không gây áp lực. "Mình bảo con: Con hãy đi con đường con chọn, để sau này không phải ngoảnh lại hối tiếc. Nếu như con vấp ngã, thì là một bài học cho con để con tự điều chỉnh và đi đúng hướng", chị Lã Hà chia sẻ.

15 năm theo đuổi cách "cứu sinh" làn da cho chị em phụ nữ

Là bác sĩ uy tín về da liễu – thẩm mỹ da, bác sĩ Lã Hà đã từng được nhà trường cử đi công tác và học tập tại nước ngoài với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các khóa học đào tạo liên tục tại các nước: Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Chị cũng là hội viên Hội Da liễu Việt Nam, hội viên Hội Da liễu Châu Âu, từng mời chuyên gia tại Đức sang Việt Nam đào tạo về kỹ thuật lăn kim vi điểm để trị mụn sẹo, rồi học ở Singapore, Hàn Quốc về laser thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Thẩm mỹ nội khoa tại Thái lan, sang Hoa Kỳ học hỏi kỹ thuật về thẩm mỹ nội khoa và trẻ hóa làn da ít xâm lấn... Đến bây giờ, bác sĩ Lã Hà đã chữa thành công hàng ngàn ca bệnh da, nhất là những ca mụn sẹo nặng, kể các ca đã bị "trả về" từ các cơ sở y tế khác, thậm chí du học sinh quốc tế chữa mụn không thành công tại Mỹ.

Bác sĩ Lã Hà từng là "ân nhân" hồi sinh làn da cho hàng nghìn anh, chị em phụ nữ công sở - những người vì tính chất công việc mà chỉ cần làn da tàn nhang, sẹo mụn, lỗ chân lông to, thô sần sẽ rất mất tự tin đi làm, giao tiếp với đối tác… Chị kể: "Có nhiều bệnh nhân sau khi chữa trị da tại phòng khám Lã Hà, gần như được đổi thay một làn da hoàn toàn mới, thay đổi cả công việc, sự nghiệp, thậm chí làm mới cả cuộc đời. Chị em phụ nữ nhất dáng, nhì da, làn da quan trọng lắm, nhìn những "sản phẩm" da của mình mà thấy yêu nghề, đam mê quên mệt".

Bác sĩ Lã Hà có 2 con học Harvard và 15 năm theo ngành da liễu - Ảnh 3.

Bác sĩ Lã Hà thăm khám, tư vấn da cho bệnh nhân tại phòng khám Lã Hà Skin Clinic.

Tại phòng khám Lã Hà Skin Clinic tại địa chỉ 40 ngõ 91 Trần Duy Hưng (Hà Nội), bác sĩ Lã Hà sử dụng 100% thuốc và thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao, có xuất xứ rõ ràng và qua kiểm định nghiêm ngặt. Phòng khám sở hữu những công nghệ điều trị da hiện đại, đa dạng như: ULTRAcel, Mesotherapy, ELight, IPL, laser Fractional, laser YAG, HIFU…, các liệu trình điều trị đều được kết hợp giữa công nghệ, thuốc đặc trị và dược, mỹ phẩm chính hãng. Nhìn cách chị Lã Hà tận tụy với từng ca, tỷ mỷ từng chi tiết nhỏ trong điều trị, khám và tư vấn kĩ lưỡng cho từng bệnh nhân… mới thấy chị nghiêm túc đầu tư cho công việc, cho đam mê, trách nhiệm với chuyên ngành đã lựa chọn như thế nào, từ đó mới hiểu tại sao 2 con chị đều đỗ đạt học bổng toàn phần trường Harvard.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước