Bán đấu giá viên kim cương thô lớn nhất thế giới

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ năm, ngày 30/06/2016 08:35 GMT+7

Viên kim cương "Lesedi la Rona". (Ảnh: Sotheby's/Reuters)

VTV.vn - Ngày 30/6, Lesedi la Rona - viên kim cương thô lớn nhất được phát hiện trên thế giới trong hơn 100 năm qua - được hãng Sotheby’s tổ chức bán đấu giá tại London, Anh.

Dự kiến, viên kim cương này sẽ đạt mức giá 70 triệu USD. Theo tiếng Botswana, quốc gia châu Phi nơi viên kim cương được tìm thấy, “Lesedi la Rona” có nghĩa là “Ánh sáng của chúng tôi”. Được phát hiện vào tháng 11/2015 bởi một công ty khai mỏ của Canada, “Lesedi la Rona” là viên kim cương khổng lồ có kích thước cỡ bằng một quả bóng tennis và được cho là có độ tuổi từ 2,5 - 3 tỉ năm.

Kích thước của viên kim cương này chỉ thua viên "Cullinan" được phát hiện vào năm 1905 ở Nam Phi. Tuy nhiên, "Cullinan" đã được cắt thành nhiều viên kim cương nhỏ hơn. Các chuyên gia đánh giá, “Lesedi la Rona” có khả năng trở thành viên kim cương lớn nhất với chất lượng tốt nhất từ trước đến nay sau khi được cắt gọt và đánh bóng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước