Bán đấu giá viên kim cương từng gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/11/2017 19:39 GMT+7

VTV.vn - Viên kim cương Le Grand Mazarin nặng 19 carat từng gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp sẽ được mang ra bán đấu giá lần đầu tiên sau 130 năm.

Viên kim cương Le Grand Mazarin được phát hiện tại khu mỏ Golconda của Ấn Độ và đặt tên theo tên của người sở hữu nó đầu tiên là cố Hồng y Mazarin.

Bán đấu giá viên kim cương từng gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp - Ảnh 1.

Bán đấu giá viên kim cương từng gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp - Ảnh 2.

Bán đấu giá viên kim cương từng gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp - Ảnh 3.

Viên kim cương đã được trao cho Vua Louis thứ 14 vào năm 1661. Kể từ đó, nó đã được gắn trên vương miện của 6 vị vua Pháp trong 250 năm.

Viên kim cương đã từng được đem bán đấu giá 1 lần vào tháng 5/1887. Theo nhà bán đấu giá Christie's, trong lần bán này, dự kiến mức giá cho viên kim cương có giá trị lịch sử này là khoảng 5 triệu USD.

Triển lãm viên kim cương khổng lồ ở Hong Kong (Trung Quốc) Triển lãm viên kim cương khổng lồ ở Hong Kong (Trung Quốc) Đấu giá viên kim cương Hòa bình giúp đỡ người nghèo Đấu giá viên kim cương Hòa bình giúp đỡ người nghèo Christie"s sẽ bán đấu giá viên kim cương hoàn mỹ nhất thế giới Christie's sẽ bán đấu giá viên kim cương hoàn mỹ nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước