"Bản sao" đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách

PV/Ảnh: Boredpanda-Thứ ba, ngày 11/07/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Một nghệ sĩ người Argentina đã tạo ra "bản sao" của đền thờ Parthenon tại Hy Lạp từ 100.000 cuốn sách.

Nghệ sĩ người Argentina - Marta Minujín, 74 tuổi, đã tạo ra bản sao hoành tráng của đền Parthenon tại Hy Lạp từ 100.000 bản sao sách bị cấm. Với sự giúp đỡ của sinh viên trường Đại học Kassel, Minujín đã xác định được hơn 170 đầu sách từng bị cấm ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Những cuốn sách được thu thập và đựng trong những lớp bóng kính dày để tạo nên công trình nghệ thuật này.

Trên thực tế, tác phẩm nghệ thuật của Minujín được tạo dựng nằm trên một địa điểm lịch sử, nơi phát xít Đức từng đốt cháy khoảng 2.000 cuốn sách vào năm 1933.

Cùng chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật hoành tráng này:

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 1.

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 2.

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 3.

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 4.

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 5.

Bản sao đền Parthenon độc đáo làm từ 100.000 cuốn sách - Ảnh 6.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước