Bắt nạt trên mạng - Vấn nạn của xã hội hiện đại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 19:09 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của Yahoo! Việt Nam, hiện nay hơn 14% người Việt trẻ đã và đang là nạn nhân của tình trạng bắt nạt qua mạng dưới các mức độ khác.

"Cyberbulling" có nghĩa là bắt nạt qua mạng, một khái niệm mới xuất hiện trong thời đại phát triển ồ ạt của mạng xã hội. Một cuộc khảo sát nhỏ của Yahoo! Việt Nam đã cho thấy hiện nay có hơn 14% người Việt trẻ đã và đang là nạn nhân của tình trạng này dưới các mức độ khác nhau.

Hãy cùng điểm lại một vài vụ việc mà ở đó nạn nhân dễ dàng bị cả cộng đồng mạng lên án chỉ vì một phát ngôn khác biệt so với đám đông:

* Một thí sinh tham gia chương trình Ai là triệu phú đã bị cộng đồng mạng "ném đá" khi không trả lời được 2 câu hỏi đầu tiên được cho là vô cùng đơn giản về "ý nghĩa của El Nino" và "loại rau dùng để nấu canh cua". Nhiều người cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận được khi người chơi là con gái và đang ở một vị trí quan trọng trong một công ty nước ngoài.

* Trong một buổi giao lưu mang tên "Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin", một bạn sinh viên đặt câu hỏi: "Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm là 2.000 USD/tháng?". Câu hỏi này đã được các báo đưa lên làm tiêu đề và cư dân mạng cho rằng bạn trẻ này quá viển vông thiếu thực tế.

* Mới đây nhất, khi nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD đến Việt Nam, một nữ tình nguyện viên tham gia phiên dịch đã có những lời chia sẻ cho rằng nhóm nhạc này có thái độ làm việc không chuyên nghiệp. Ngay lập tức, người hâm mộ của nhóm nhạc này đã vô cùng phẫn nộ và đã tung thông tin cá nhân của nạn nhân lên mạng. Kết quả là mỗi ngày, cô gái này nhận được rất nhiều tin nhắn chửi bới, lăng mạ, dọa dẫm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước