Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa

Hà Linh (Theo Bright Side)-Thứ sáu, ngày 11/03/2022 15:30 GMT+7

VTV.vn - Uốn tóc bằng mạt thép, chỉ gội đầu một lần mỗi năm... đều là những bí quyết làm đẹp của những phụ nữ thời xưa.

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc và vô số loại thuốc nhuộm từ nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên, ở thời xa xưa, khi con người chưa có những sản phẩm chăm sóc tóc này, họ đã phải tự nghĩ ra nhiều cách khác nhau để dưỡng tóc cũng như làm đẹp cho bản thân mình.

Sử dụng gạch để tóc nhanh dài

Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa - Ảnh 1.

(Ảnh: Walt Disney Pictures)

Một công thức giúp tóc mọc nhanh được lưu truyền rộng rãi ở thế kỷ 17 chính là việc sử dụng gạch đỏ. Theo đó, công thức này chỉ ra rằng bạn có thể trộn gạch đỏ đã nghiền nhỏ với sáp màu vàng tươi. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không rõ liệu loại "thuốc" này có thể khiến người bị rụng tóc mọc tóc trở lại hay không.

Tạo kiểu tóc bằng... phân chim én và mỡ

Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa - Ảnh 2.

(Ảnh: East News)

Ở thời xa xưa, con người chỉ sử dụng những sản phẩm tự nhiên để tạo kiểu tóc cần thiết. Theo Bright Side, vào thời kỳ Phục Hưng, những người phụ nữ đã tạo kiểu tóc bằng phân chim én và mỡ thằn lằn.

Hoặc như ở thời của Shakespeare và Nữ hoàng Elizabeth I, phụ nữ thường dùng mỡ lợn để tạo kiểu tóc. Tuy nhiên, khuyết điểm của việc này chính là mỡ lợn thường thu hút các loại gặm nhấm. Do đó, khi đi ngủ, họ buộc phải đội mũ lớn để bảo vệ tóc không bị chuột tìm đến.

Gội đầu bằng tro

Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa - Ảnh 3.

(Ảnh: Wikimedia Commons)

Những cư dân cổ đại trên đảo Java của Indonesia sẽ đốt những thân cây lúa khô và ngâm số tro này trong nước, để qua một đêm. Sau đó, họ sẽ gội đầu bằng dung dịch này. Để làm tóc được đẹp hơn, họ sẽ tiếp tục thoa dầu dừa lên tóc sau khi gội đầu với nước tro.

Chỉ gội đầu 1 lần/năm

Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa - Ảnh 4.

(Ảnh: Thruline Entertainment)

Theo quan niệm thời cổ xưa, việc ngâm mình trong nước nhiều là không tốt cho sức khỏe. Do đó, nhiều người chỉ gội đầu 1 lần mỗi năm mà thôi. Ở thế kỷ XIX, việc quần áo sạch sẽ được chú ý nhiều hơn là mái tóc.

Trong khi đó vào đầu thế kỷ XVII tại Anh, phụ nữ thay vì gội đầu sẽ dùng khăn vải lanh để lau đầu. Sau đó, họ sẽ bắt đầu chải đầu. Chiếc lược ở thời kỳ này có thể coi là một công cụ đa chức năng khi giúp loại bỏ bụi bẩn, chấy và gàu trên tóc, đồng thời có thẻ giúp tạo kiểu cho tóc.

Uốn tóc bằng mạt thép

Bất ngờ với cách chăm sóc tóc của những mĩ nhân cổ xưa - Ảnh 5.

(Ảnh: East News)

Vào thế kỷ XVII ở Anh, một trong những phương pháp uốn tóc phổ biến chính là sử dụng mạt thép. Những chiếc mạt thép này sẽ được ngấm trong các loại thảo mộc và lá cây, sau đó đun sôi cho đến khi các loại nước thảo mộc đặc như mật ong. Sau 1 đêm uốn tóc với mạt thép này, tóc sẽ trở xoăn và bồng bềnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước