Bé gái 8 tuổi người Ấn Độ lập 2 kỷ lục thế giới

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/12/2019 19:30 GMT+7

VTV.vn - Trong phần biểu diễn lập kỷ lục thế giới, Sahruda dùng 1 tay đập vỡ tới 350 viên gạch chỉ trong 20 phút. Sau đó, em xếp được 202 mô hình giấy Origami trong 1 giờ.

Bé Sahruda sống tại thành phố Hyderabad từ nhỏ đã có niềm đam mê võ thuật và cũng có năng khiếu về nghệ thuật.

Lập 1 kỷ lục thế giới đã khó, nhưng cô bé Ấn Độ này lại lập được tới 2 kỷ lục thế giới, đặc biệt khi mới chỉ 8 tuổi. Quả nhiên, câu nói "tài không đợi tuổi" chưa bao giờ sai!

Cậu bé 9 tuổi lập kỷ lục người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học Cậu bé 9 tuổi lập kỷ lục người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học Kỷ lục cụ bà cao tuổi nhất một mình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền Kỷ lục cụ bà cao tuổi nhất một mình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền Cụ ông 96 tuổi lập kỷ lục lặn thế giới Cụ ông 96 tuổi lập kỷ lục lặn thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước