Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công

PV-Thứ bảy, ngày 07/11/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 31/10, Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản&Nam học Đức Phúc tổ chức Lễ khai trương trong không khí rộn ràng tại Hà Nội.

Cũng ngay tại sự kiện, lần đầu tiên xuất hiện kỹ thuật mới trong IVF đã được ra mắt tại Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc.

Buổi lễ khai trương diễn ra long trọng với sự tham dự của các vị đại biểu, các vị khách quý là các của Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Bệnh viện phụ sản An Thịnh; các đại biểu đại diện cho Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền (Gentis) và đại diện các Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Quân đội (MBBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), cùng các đối tác và toàn bộ nhân viên quý khách hàng đã tới tham dự.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công - Ảnh 1.

Các vị đại biểu khách quý tới tham dự lễ khai trương.

Thêm vào đó, sự góp mặt của các vị khách mời nổi tiếng như: Shark Phạm Thanh Hưng - nhà đầu tư nổi bật trong chương trình "Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ "; cặp đôi diễn viên quen thuộc với khán giả cả nước qua các bộ phim truyền hình "giờ vàng": Hồng Đăng - Hồng Diễm; cặp đôi MC ăn ý từ Đài truyền hình Việt Nam (VTV): Hạnh Phúc - Á hậu Thụy Vân cũng giúp cho sự kiện thêm phần thu hút.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công - Ảnh 2.

Shark Hưng cùng dàn sao truyền hình tham dự lễ khai trương.

Lễ khai trương diễn ra vô cùng thành công tốt đẹp đánh dấu chặng đường phát triển mới rực rỡ hơn với Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ khai trương, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) – Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền (Gentis); Tọa đàm về giải pháp công nghệ & Tài chính trong điều trị vô sinh hiếm muộn cũng được tổ chức.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công - Ảnh 3.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc và các đơn vị đối tác.

Đặc biệt, cũng ngay trong sự kiện diễn ra vào sáng ngày 31/10, Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Đức Phúc cũng đã cho cho ra mắt kỹ thuật mới trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giúp tăng tỉ lệ thành công cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Trực tiếp Bác sĩ Chu Hoàng Giang – Phó Giám đốc, Trưởng phòng Labo Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Đức Phúc trình bày các kỹ thuật mới nhất sẽ được triển khai tại Bệnh viện.

Các kỹ thuật mới ứng dụng trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc bao gồm: kỹ thuật PGD/ PGS (sàng lọc di truyền tiền làm tổ) cho phép đi sâu phân tích bản chất di truyền bên trong của phôi để chọn được những phôi bình thường về hình thái và di truyền, giúp đảm khả năng thành công cao, giảm số lượng phôi trong một lần chuyển, giảm tỷ lệ đa thai và ngăn ngừa tình trạng trẻ sinh ra bị mắc các bệnh di truyền hoặc giảm tỉ lệ buộc phải ngừng thai kỳ do các dị tật di truyền; Môi trường đặc biệt kết dính phôi vào niêm mạc tử cung (EMBRYOGLUE); kỹ thuật MicroTESE là kỹ thuật lấy tinh trùng bằng vi phẫu tinh hoàn với các trường hợp tinh hoàn bị hư, không sinh tinh - được xem như cuộc cách mạng trong điều trị vô sinh, hiếm muộn ở nam giới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo với công nghệ nuôi phôi bằng hệ thống TIME – LAPSE; kỹ thuật sàng lọc phôi không xâm lấn- NIPGT (Non invasive PGT); xét nghiệm Genratest phân tích dựa trên sự biểu hiện kiểu genes được sử dụng để xác định thời gian tối ưu cho chuyển phôi (giai đoạn cửa sổ); ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (Platelet-rich plasma, PRP) trong điều trị vô sinh hiếm muộn.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công - Ảnh 4.

Bác sĩ Chu Hoàng Giang – Phó Giám đốc, Trưởng phòng Labo Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Đức Phúc trình bày các kỹ thuật mới tại buổi lễ.

Cũng ngay tại sự kiện, Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc cũng trao tặng 5 suất hỗ trợ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí cho 5 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn nhiều năm gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc ra mắt kỹ thuật mới trong IVF giúp tăng tỉ lệ thành công - Ảnh 5.

Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức trao tặng 5 suất thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí.

Với những nỗ lực thể hiện qua các hoạt động ngay tại buổi lễ khai trương, phía Bệnh viện Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc thể hiện quyết tâm rằng sẽ không ngừng tiếp tục nỗ lực trau dồi, nâng cao về mặt chuyên môn y tế và đồng thời hướng tới xây dựng nhiều hơn các chương trình hỗ trợ mang tinh thần nhân văn, có ích cho cộng đồng trong tương lai, trở thành một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn và chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

Vai trò của xét nghiệm nội tiết tố nữ trong chẩn đoán, điều trị vô sinh hiếm muộn Vai trò của xét nghiệm nội tiết tố nữ trong chẩn đoán, điều trị vô sinh hiếm muộn

VTV.vn - Xét nghiệm nội tiết tố nữ là phương pháp giúp các bác sĩ phát hiện các rối loạn trong nội tiết tố của phụ nữ để đưa ra hướng điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước