Bị tiểu đường khi càng trẻ, nguy cơ sa sút trí tuệ càng cao

Mai Linh (theo CNN)-Thứ tư, ngày 07/06/2023 06:00 GMT+7

Ảnh: Ravi Jadhav

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người mắc bệnh tiền tiểu đường khi còn trẻ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn sau này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cứ 3 người Mỹ trưởng thành thì có hơn 1 người mắc bệnh tiền tiểu đường và 80% trong số họ không nhận biết được bệnh tình. Gần một phần ba trường hợp trong độ tuổi từ 18 đến 44. Tiền tiểu đường tồn tại khi lượng đường trong máu cao hơn mức tối ưu nhưng chưa đủ để được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. 

Nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 trước 60 tuổi có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp ba lần. Nếu tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2 trong độ tuổi từ 60 đến 69, nguy cơ sẽ giảm xuống một ít. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu bệnh tiểu đường loại 2 được chẩn đoán sau độ tuổi 70 thì nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ giảm xuống 23%. Nếu một người mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở độ tuổi 80 hoặc 90, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ của họ tương đương với người bình thường.

Một phân tích tổng hợp năm 2013 cũng cho thấy bệnh tiểu đường loại 2 có liên quan đến việc làm tăng 60% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ do mọi nguyên nhân. Ngoài ra, những người bị bệnh tiểu đường loai 2 mắc chứng mất trí nhớ có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

“Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền tiểu đường với chứng sa sút trí tuệ, tuy nhiên mối liên hệ này chỉ xuất hiện ở những người mắc bệnh tiểu đường. Phát hiện này cho thấy rằng việc ngăn chặn sự tiến triển từ tiền tiểu đường thành bệnh tiểu đường đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng mất trí nhớ ở tuổi già”, Selvin nói. 

Tiến sĩ Richard Isaacson, nhà nghiên cứu bệnh Alzheimer, nhận xét rằng kết quả này không gây sốc: “Tôi đã cố gắng thông báo điều này trong hơn một thập kỷ. Nếu nghiên cứu này khiến mọi người thực sự hành động khi đưa ra chẩn đoán tiền tiểu đường, nó cũng chắc chắn sẽ cải thiện kết quả sức khỏe não bộ".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chỉ ra những đối tượng có nguy cơ mắc tiền tiểu đường cao hơn: Người thừa cân, trên 44 tuổi, tập thể dục ít hơn ba lần một tuần, có cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh tiểu đường loại 2, mắc bệnh tiểu đường khi mang thai hoặc sinh con trên 4 kg.

Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Mỹ cũng khuyến nghị người trưởng thành từ 35 đến 70 tuổi thừa cân hoặc béo phì về mặt y tế nên được sàng lọc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường. Nếu lượng đường trong máu đáng lo ngại, việc giảm cân, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và hạn chế thực phẩm chế biến sẽ có hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước