Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

PV-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 09:00 GMT+7

VTV.vn - Giãn tĩnh mạch từ độ 2 có thể điều trị an toàn bằng can thiệp nội mạch như EVLA SafeClean. Nhưng nhiều nơi lại áp dụng phương pháp không phù hợp, gây rủi ro biến chứng.

Bác sĩ Chợ Rẫy cảnh báo nguy cơ biến chứng từ thực trạng điều trị suy giãn tĩnh mạch

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Duy Kiên hiện đang công tác tại khoa Phẫu thuật mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy, sự bùng nổ của mạng xã hội khiến người bị suy giãn tĩnh mạch dễ tiếp cận những lời quảng cáo có cánh như: "điều trị dứt điểm suy giãn tĩnh mạch chỉ sau 1 lần duy nhất", "điều trị tận gốc không xâm lấn", "bảo hành trọn đời"... Những quảng cáo này đã đánh trúng vào tâm lý "sợ đau", "sợ mổ", "sợ mất thời gian" của nhiều người.

Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo - Ảnh 1.

Chân bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch độ 2, nổi búi lớn. Ảnh: Bác sĩ Phan Duy Kiên

Ngoài ra, nhiều cơ sở lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bệnh, quảng cáo sai sự thật về các phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch vốn chỉ "mang tính thẩm mỹ" - tức làm mờ hoặc mất đi một phần tĩnh mạch nổi trên da - nhưng lại khẳng định là điều trị "tận gốc" với những ca bệnh vốn cần phải can thiệp nội mạch (từ cấp độ 2 trở lên), khiến người bệnh tốn kém tiền bạc nhưng bệnh vẫn tái phát nhiều lần và có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm.

Phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch cấp độ 2 và hậu quả khi điều trị không đúng phác đồ

Nhiệt nội tĩnh mạch bằng Laser nội mạch (EVLA)

Khác với laser bề mặt hay laser thẩm mỹ điều trị tổn thương mạch máu ngay trên bề mặt da, laser nội mạch (EVLA) sử dụng năng lượng nhiệt xơ hóa ngay bên trong lòng tĩnh mạch, giúp đóng lại tĩnh mạch bị giãn.

Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo - Ảnh 2.

Laser EVLA - phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch an toàn, ít xâm lấn. Ảnh: Bác sĩ Phan Duy Kiên

Dù là biện pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch ít xâm lấn, không cần phẫu thuật và có thể điều trị xong trong ngày nhưng Laser EVLA nếu không được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mạch máu vẫn có nguy cơ cao xảy ra các tác dụng phụ hoặc biến chứng như:

● Xuất hiện các vết bầm tím: do sử dụng nhiệt nên mặt trong đùi, cẳng chân bệnh nhân sẽ có hiện tượng bầm trong khoảng từ 1-3 tuần.

● Tổn thương do nhiệt đối với dây thần kinh hoặc các mô mềm gần tĩnh mạch dẫn đến tình trạng tê hoặc đau nhức, nhưng thường tự biến mất sau một thời gian.

● Bỏng da: xảy ra do quá trình tiêm dung dịch đệm làm mát không đủ, hoặc laser được để ở cường độ cao trong khi tĩnh mạch lại ở quá gần bề mặt da, khiến nhiệt toả ra từ laser làm bỏng da.

● Huyết khối tĩnh mạch bề mặt: Cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch nhỏ hơn ngay dưới da, thường gây ra các triệu chứng như đau nhức, sưng đỏ và nóng ran.

● Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT): Đây là biến chứng nghiêm trọng nhất có thể xảy ra sau EVLA. Cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch sâu bên trong chân, có thể gây đau nhức, sưng tấy và thậm chí đe dọa tính mạng nếu di chuyển đến phổi (thuyên tắc phổi).

Keo sinh học VenaSeal

Keo sinh học VenaSeal là phương pháp tiên tiến, sử dụng keo y tế đặc biệt để đóng kín hoàn toàn tĩnh mạch bị suy mà không cần áp dụng nhiệt. Tuy nhiên, chi phí cao và hiệu quả lâu dài chưa được kiểm chứng. Dù được đánh giá là phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch khá an toàn nhưng keo sinh học VenaSeal vẫn có thể gây ra một số tác dụng phụ hoặc biến chứng không mong muốn như:

● Dị ứng: nếu cơ thể người bệnh quá mẫn cảm hoặc dị ứng với cyanoacrylate, có thể bị nổi mề đay, khó thở hoặc sốc phản vệ.

● Phản ứng tự miễn.

● Thuyên tắc huyết khối: hay còn được gọi là viêm tắc tĩnh mạch sâu thể hiện tình trạng tắc nghẽn ở tĩnh mạch một số vị trí như cẳng chân, đùi... do sự hình thành cục máu đông khiến cho lòng mạch bị lấp.

Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo - Ảnh 3.

Bệnh nhân nên được chẩn đoán và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa mạch máu để mang lại kết quả điều trị tối ưu. Ảnh: Bác sĩ Phan Duy Kiên

Những bước tiến mới trong việc điều trị suy giãn tĩnh mạch hiện nay

Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia ở Mỹ và châu Âu đã giới thiệu các liệu pháp kết hợp, giúp hiệu quả cải thiện rõ rệt so với các phương pháp đơn lẻ, đồng thời giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra. Trong đó, EVLA SafeClean được khuyến nghị điều trị cho suy giãn tĩnh mạch từ độ 2 trở lên.

Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo - Ảnh 4.

Bác sĩ Phan Duy Kiên cùng đồng nghiệp thực hiện phương pháp EVLA SafeClean điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: Bác sĩ Phan Duy Kiên

EVLA SafeClean là phiên bản cải tiến hơn từ EVLA - phương pháp can thiệp nhiệt nội tĩnh mạch vốn được khuyến cáo ở mức cao nhất bởi các Hiệp hội Tĩnh mạch trên thế giới (khuyến cáo mức I, bằng chứng loại A theo y học thực chứng).

Biến chứng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo - Ảnh 5.

EVLA SafeClean: Liệu pháp kết hợp bóc búi tĩnh mạch với Laser EVLA trong cùng một thì. Ảnh: Bác sĩ Phan Duy Kiên

EVLA SafeClean kết hợp laser nội mạch với kỹ thuật bóc búi tĩnh mạch trong 1 thì, mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong điều trị suy giãn tĩnh mạch như:

○ Sạch búi: điều trị triệt để búi tĩnh mạch to, loại bỏ hoàn toàn các búi tĩnh mạch tàn dư, giúp cải thiện thẩm mỹ tối ưu.

○ An toàn: đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của Hiệp hội Tĩnh mạch châu Âu (ESVS 2022).

○ Hiệu quả: giảm thiểu nguy cơ biến chứng, tối ưu thời gian điều trị và phục hồi.

Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Duy Kiên có nhiều năm công tác tại khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện bác sĩ là thành viên của nhiều hội nghị chuyên ngành quốc tế và là cố vấn chuyên môn tại Dr.Vein - điều trị chuyên sâu bệnh lý tĩnh mạch. Bác sĩ Kiên cũng là tác giả, đồng tác giả nhiều nghiên cứu về lĩnh vực mạch máu và vết thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước