Biệt đội tuần tra màu hồng của Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 06:00 GMT+7

Đơn vị cảnh sát tuần tra nữ của thủ đô New Delhi, Ấn Độ

VTV.vn-Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ tội phạm đối với phụ nữ cao nhất thế giới. Vì thế, tăng cường nhận thức về sự an toàn của phụ nữ là 1 trong các nhiệm vụ ưu tiên tại quốc gia này.

Mới đây, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã thành lập một biệt đội tuần tra đặc biệt để góp phần thực hiện mục tiêu trên.

Với những chiến scooter điện màu hồng và mũ bảo hiểm "ton sur ton", đơn vị cảnh sát tuần tra nữ của thủ đô New Delhi, Ấn Độ thực thi nhiệm vụ trên đường phố. Được thành lập từ tháng 9, với 16 cảnh sát nữ được huấn luyện bài bản về chiến đấu, đơn vị đặc biệt này có mục đích nhằm tăng cường nhận thức về sự an toàn của phụ nữ tại quốc gia Nam Á.

Đội có nhiệm vụ tuần tra từ 11h đến 13h và 17h đến 19h tại các khu vực công cộng, đặc biệt là các trường học. Vũ khí của đội bao gồm ớt bột, máy quay giấu kín và bình xịt hơi cay.

Theo dữ liệu hồ sơ tội phạm liên bang gần đây nhất, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thành phố có tỷ lệ tội phạm đối với phụ nữ cao nhất tại quốc gia Nam Á này. Đáng chú ý, tội phạm giới đã trở thành một vấn đề chính trị nghiêm trọng ở thành phố này trong gần 1 thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước