Black Friday góp phần kích cầu du lịch Việt

PV-Thứ tư, ngày 15/12/2021 12:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Những ưu đãi nhân dịp Black Friday đã góp phần thúc đẩy du lịch dịp cuối năm trong bối cảnh ngành đang phải chịu những ảnh hưởng rất nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Khảo sát trên ứng dụng Traveloka cho thấy, giao dịch đã tăng gấp 7 lần trong chiến dịch Black Friday kéo dài từ ngày 24 đến 30/11. Cụ thể, lượng đặt vé máy bay tăng 3,6 lần, số lượt truy cập tăng 4 lần, số đêm đặt phòng khách sạn và số lượt thanh toán cũng tăng mạnh hơn 7 lần.

Nền tảng này cho hay, với sự tham gia của 750 đối tác, chiến dịch "Thứ 6 đen tối" năm nay đem lại ưu đãi hấp dẫn, kết hợp các phiếu giảm giá để người dùng có thể hưởng mức khuyến mãi cao hơn. Các dịch vụ cũng rất đa dạng từ đặt vé máy bay, phương tiện di chuyển, khách sạn, gói nghỉ dưỡng, ăn uống, làm đẹp, spa, vé tham quan và giải trí... 

"Nhu cầu gia tăng của người dùng trong chiến dịch Black Friday cũng đem đến một làn gió mới tới việc kinh doanh của các  doanh nghiệp lữ hành sau thời gian tạm ngưng hoạt động du lịch. Tuy nhu cầu ‘xê dịch’ của người dân tăng mạnh sau nhiều tháng giãn cách xã hội, sự an toàn của người dùng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, chúng tôi và các đối tác luôn đề cao tiêu chí du lịch an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp cũng như quy định về sức khỏe", bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam cho biết. 

Black Friday góp phần kích cầu du lịch Việt - Ảnh 1.

Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tính chung cả năm 2020 và 11 tháng năm 2021, Việt Nam chỉ đón 7,6 triệu lượt khách quốc tế, rất thấp so với con số 18 triệu lượt khách của năm 2019, trong đó chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam, du học sinh và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu.

Trong khi đó, ước tính số liệu khách du lịch nội địa 10 tháng đầu năm nay đạt 32,3 triệu lượt (chỉ bằng 44,7% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó, khách lưu trú chỉ đạt 16,2 triệu lượt (bằng 44% so với năm 2019).

Ngày 5/11 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch đã ký ban hành Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chia theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 11/2021. Trong giai đoạn này có 5 địa phương đón khách du lịch quốc tế gồm: thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Đây được xem là nỗ lực để đưa ngành du lịch phục hồi và phát triển trong thời gian tới sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước