Bức tường ngăn thế giới giàu - nghèo gây tranh cãi

Theo Dân Trí-Thứ ba, ngày 29/12/2015 15:40 GMT+7

VTV.vn - Bức tường bê tông dài 10 km với hàng rào dây thép gai tồn tại suốt 4 năm, là nơi phân chia ranh giới giữa giàu – nghèo ở thủ đô Lima, Peru, gây nhiều tranh cãi gay gắt.

Nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Lima, Peru, bức tường dài hơn 10 km còn có tên gọi “Wall of Shame” (Bức tường xấu hổ) hay “bức tường Berlin”. Nơi này được dựng lên từ năm 2011 với mục đích ngăn chặn người nghèo vào khu vực giới thượng lưu, qua đó giảm thiểu tình trạng trộm cắp.

Bức tường là nơi phân chia khu dân cư giàu có Las Casuarinas thuộc quận Surco với khu dân nghèo Vista Hermosa thuộc quận San Juan de Miraflores. Chính quyền địa phương dựng lên bức tường nhằm quy hoạch đô thị, đồng thời đảm bảo an ninh cho cư dân giàu có. Tuy nhiên điều này vô hình chung làm câu chuyện phân biệt giàu nghèo tại Lima càng trở nên gay gắt.

Trái ngược với cuộc sống sung túc giàu có của “những người hàng xóm” phía bên kia bức tường, đại đa số dân nghèo vùng ngoại ô Lima sống trong cảnh nghèo đói, thậm chí thiếu cả những tiện nghi cơ bản nhất. “ Những ngôi nhà bằng gỗ, thắp sáng hàng ngày bằng nến. Phần mái nhiều hộ gia đình bị vỡ hỏng”, một kênh truyền thông địa phương mô tả lại.

Nhiều người dân Peru không hài lòng, lên án bức tường như một sự xỉ nhục. Hình ảnh video chụp bức tường từ trên cao càng tô đậm thêm sự phân chia đẳng cấp, qua đó dấy lên phẫn nộ trong dư luận.

Tuy nhiên, những cư dân giàu có lại coi “Bức tường xấu hổ” là điều cần thiết và là phương tiện để bảo vệ họ. Renzo Alberti, một cư dân “phố nhà giàu” cho biết, ông không thấy sự phân biệt đối xử ở đây. “Có những bức tường được xây xung quanh thành phố. Nó chỉ ngăn chia các khu vực, không phân chia đẳng cấp”, ông nhận định.

Sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bức tường từ trên cao lan truyền rộng rãi trên các kênh trực tuyến đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Các nhà hoạt động xã hội tại Peru tổ chức nhiều hoạt động vẽ tranh lên bức tường, giúp người dân nghèo hàng ngày không phải đối diện với những tấm bê tông xám xịt. Theo tổ chức Oxfam, khu vực Mỹ Latinh và Caribbean hiện đang là những nơi có sự phân cấp giàu – nghèo rõ rệt.

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước