Bưởi Diễn lần đầu xuất hiện ở miền Tây

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/01/2019 12:01 GMT+7

Bưởi Diễn có màu vàng độc đáo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bưởi Diễn - một trong những loại trái cây đặc sản của miền Bắc, vào dịp Tết Kỷ Hợi này sẽ được bày bán tại miền Tây Nam Bộ.

Mỗi dịp Tết đến, người dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại giới thiệu đến du khách gần xa một loại hoa trái mới lạ. Năm nay, đón tết Kỷ Hợi 2019, người dân làng hoa nơi đây nhập về loại bưởi Diễn. Quả có màu vàng độc đáo, thu hút rất đông du khách đến mua và tham quan.

Bưởi là loại đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ở khu vực này có các loại như Bưởi Năm Roi, Bưởi da xanh. Chúng thường có vỏ màu xanh và ruột đỏ. Thế nhưng lần đầu tiên ở làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp lại có loại bưởi màu vàng.

Với hình dáng nhỏ gọn, những gốc bưởi Diễn đeo hàng chục quả màu vàng thu hút rất đông khách đến tham quan. Anh Đào Hải Triều, chủ một vựa hoa tại Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là người đầu tiên nhập giống bưởi này về bán ở miền Tây. Mỗi gốc bưởi có trên 20 quả. Để có những gốc bưởi nhỏ gọn, sum xuê, nhà vườn đã phải chiếc gốc, ghép trái từ nhỏ. Được biết, bưởi Diễn là loại cây đặc sản ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cây bưởi Diễn ra quả, chín đúng vào dịp Tết, lại có màu vàng tượng trưng cho tài lộc nên thu hút nhiều người mua về chưng. Hiện giá bán mỗi cây từ 4- 8 triệu đồng, tuỳ theo thế cây và số lượng trái nhiều hay ít.

Do giống bưởi này có nguồn gốc từ ngoài Bắc nên để vận chuyển về Đồng bằng sông Cửu Long và để cho quả luôn dính ở trên cành, chủ vườn cho biết họ tốn rất nhiều công sức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước