Cận thị dưới 1,75 độ, không cần đeo kính thường xuyên

Thanh Hoa (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
06:00 ngày 30/09/2014

Đó là lời khuyên của BS. Nguyễn Vinh Quang, Phụ trách khoa Khám bệnh, BV Mắt Hà Nội cho những người cận thị dưới 1,75 độ.

Cần cho trẻ khám mắt tại cơ sở chuyên khoa mắt. (Ảnh: SK&ĐS)

Cận thị là một trong những bệnh phổ biến nhất hiện nay khi càng ngày số bệnh nhân nhỏ tuổi mắc bệnh càng nhiều.

Cận thị gây nhiều phiến toái cho trẻ. Nếu không được phát hiện sớm thì tình trạng bệnh càng nặng thêm. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại không biết được điều đó, tới khi phát hiện ra thì con trẻ đã bị cận khá nặng.

Theo BS. Nguyễn Vinh Quang, Phụ trách khoa Khám bệnh, BV Mắt Hà Nội Đối với những người bị cận thị dưới 1,75 độ chỉ cần đeo kính khi nhìn xa như: ngồi trong lớp học, xem tivi…, không cần đeo thường xuyên.

BS. Nguyễn Vinh Quang sẽ giải đáp một số thắc mắc của phụ huynh về cách chăm sóc đôi mắt cho trẻ bị cận thị qua VIDEO sau đây:

 

Cùng chuyên mục