Cảnh báo bệnh hô hấp tăng do ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:59 GMT+7

VTV.vn - Chất lượng không khí, nhất là ở các đô thị với chỉ số đánh giá ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép như hiện nay có tác động tới lá phổi, gây nên các bệnh lý về phổi.

Tại Bệnh viện Phổi trung ương, 80% số người đến khám mỗi ngày là về các bệnh hô hấp. Yếu tố liên quan nhiều nhất được xác định là do ô nhiễm không khí bởi nó tác động trực tiếp tới hệ hô hấp.

Ở nước ta có tới 1,5 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Môi trường không khí rất nguy hiểm khi xuất hiện hạt bụi có kích thước dưới 5 micromet mà khẩu trang thông thường không có tác dụng. Chúng có thể vào sâu tận phế nang và nếu mang vi khuẩn, như vi khuẩn lao, sẽ khu trú tại phổi, tiềm ẩn nguy cơ phát bệnh bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước