Cảnh báo chất cực độc trong hoa quả trang trí dịp Tết Nguyên đán

Đỗ Hòa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 10/02/2018 07:30 GMT+7

VTV.vn - Tết là dịp mà các gia đình đều muốn tìm kiếm các loại hoa, quả thật độc đáo, đẹp mắt trang trí cho nhà cửa nhưng nhiều sản phẩm chứa các chất cực độc, ảnh hưởng sức khỏe.

Trường hợp trái dư hay còn gọi là quả cà vú mà nhiều người tìm mua bày mâm ngũ quả với mong muốn bình yên, tài lộc có chứa các chất solanine, scopola-mine với nồng độ cao, khiến người bị nhiễm có thể nôn mửa, tiêu chảy, tim ngừng đập, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng.

Trong khi đó, hoa đỗ quyên khô - một sản phẩm trang trí rất được ưa chuộng trong năm nay lại chứa chất độc Androme Dotoxin, Arbutin Glucoside gây triệu chứng chảy nước mắt, vã mồ hôi, nôn mửa, giảm cảm giác ở các chi, nhịp tim chậm...

Nhiều hoa xuân lạ nhờ ứng dụng khoa học công nghệ Nhiều hoa xuân lạ nhờ ứng dụng khoa học công nghệ Trái cây tạo hình giảm 70 Trái cây tạo hình giảm 70 Những loại quả đặc trưng trong mâm ngũ quả ngày Tết của miền Bắc Những loại quả đặc trưng trong mâm ngũ quả ngày Tết của miền Bắc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước