Cầu may cho ô tô, xe máy - Nét văn hóa của người Lào

Anh Phuương (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ ba, ngày 30/04/2019 16:51 GMT+7

VTV.vn - Ô tô, xe máy cũng cần phải được đưa đến các ngôi chùa để làm lễ cầu may. Đây là một nghi thức bắt buộc đối với người dân Lào khi mua ô tô, xe máy mới.

Ngay sau khi nhận xe ô tô từ cửa hàng, bà Chanvoi Manivong - người dân thủ đô Vientiane, Lào đã đưa xe đến chùa Si Muang để các sư làm lễ buộc chỉ, với mong muốn khi sử dụng chiếc xe sẽ được an toàn, gặp nhiều may mắn.

"Tất cả những gì gia đình tôi có được như nhà cửa, đất cát, xe cộ hay bất cứ đồ vật gì đều phải làm lễ trước. Sau khi làm lễ xong, gia đình tôi mới sử dụng", bà Chanvoi Manivong cho hay.

Chị Touy Phoumsavanh - người dân thủ đô Vientiane, Lào cho hay: "Khi mới mua xe tôi cũng đưa đến chùa làm lễ để cầu may mắn, an toàn. Sau khi bị ngã tôi lại mang đến đây làm lễ để xua đuổi những điều không may mắn và cũng là cách tự nhắc nhở mình không nên đi quá nhanh, không nên chủ quan khi lái xe".

Theo quan niệm của người dân Lào, ngay khi nhận xe từ cửa hàng, mọi người phải đưa xe đến các chùa để làm lễ rồi mới đưa về nhà.  Tất cả các nghi thức, bài khấn khi làm lễ cho ô tô, xe máy cũng giống như khi làm lễ buộc chỉ cổ tay cho con người. Các nhà sư sau khi làm lễ sẽ buộc chỉ vào vô lăng ô tô hay tay lái xe máy tương tự như buộc chỉ vào cổ tay người và vẩy nước thơm cho xe để cầu may.

Thầy Chandee - Chùa Simueang, thủ đô Vientiane, Lào nói: "Làm lễ để cầu phúc, cầu những điều tốt đẹp, may mắn, an toàn, cầu cho mình luôn mạnh khỏe. Ví dụ xe bị tai nạn, mang đến chùa làm lễ để cầu những điều may mắn, tốt lành sẽ đến, cầu cho chủ phương tiện, cầu cho phương tiện luôn an toàn, sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì không may mắn nữa".

Không chỉ làm lễ cầu phúc cho những chiếc xe mới mà những chiếc xe cũ không may gặp tai nạn cũng được đưa đến để các nhà sư làm lễ loại bỏ những điều không may và cầu mong những điều may mắn sẽ lại đến với cả người và xe.

Mọi nghi lễ luôn mang những ý niệm tốt đẹp về mặt tinh thần, còn muốn hạn chế tay nạn xảy vẫn rất cần đến ý thức tuân thủ luật giao thông của người đi đường. Nếu đến Lào mọi người sẽ học được cách đi đường rất chậm và từ tốn, người dân nơi đây luôn nhường đường cho người đi bộ từ xa. Vì vậy, Lào cũng được coi là một quốc gia an toàn.

Tưng bừng lễ hội Bunpimay của người dân Lào Tưng bừng lễ hội Bunpimay của người dân Lào

VTV.vn - Trong những ngày này, người dân Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào đang tận hưởng ngày Tết té nước (Bunpimay), chào đón năm mới theo Phật lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

xe máy mới

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước