Chàng trai xuyên Việt bằng xe điện trong 10 ngày

P.V-Thứ năm, ngày 10/12/2020 12:38 GMT+7

Sau 4 ngày, chàng trai Vinh Dương cùng bạn đồng hành của mình đã đến Quảng Ngãi

VTV.vn- Một chàng trai Hà Nội đã quyết định chinh phục cung đường Bắc – Nam bằng xe điện để chứng minh dòng xe này có thể đi quãng đường xa liên tục, vượt qua các địa hình đồi núi.

Trung bình mỗi ngày anh Vinh Dương có thể di chuyển  hơn 300km cho mỗi chặng Thời điểm hiện tại, sau 4 ngày, anh đã chinh phục Quảng Ngãi, đặt chân tới thành phố Đà Nẵng, vượt qua đèo Hải Vân dù thời tiết mưa gió.

Chàng trai xuyên Việt bằng xe điện trong 10 ngày - Ảnh 1.

 Để có thể đi xa và liên tục được như vậy, chiếc xe PEGA-S của anh đã được trang bị viên pin Lithium với thông số 92Ah. Cho quãng đường đi 1 lần sạc từ 250-300Km, trang bị sạc nhanh 15A có thể sạc đầy pin chỉ trong 6 giờ. Do đó, sau khoảng 100-150km di chuyển, anh có thể tranh thủ sạc 30-45 phút trong lúc nghỉ ngơi là lại có thể đi được vô cùng thoải mái.

Theo kế hoạch, hành trình xuyên Việt của anh Vinh Dương bằng xe điện PEGA-S diễn ra trong vòng 10 ngày, cụ thể:

Chặng 1: Móng Cái – Hà Nội

Chặng 2: Hà Nội – Vinh

Chặng 3: Vinh – Huế

Chặng 4: Huế - Quảng Ngãi

Chặng 5: Quảng Ngãi – Phú Yên

Chặng 6: Phú Yên – Ninh Thuận

Chặng 7: Ninh Thuận – Vũng Tàu

Chặng 8: Vũng Tàu – Hồ Chí Minh

Chặng 9: Hồ Chí Minh – Cần Thơ

Chặng 10: Cần Thơ – Đất Mũi

Đi xuyên Việt bằng oto hay xe máy xăng đã là chuyện khó khăn, còn với xe điện thì quả là điều khó tin, tuy nhiên điều đó nay đã trở thành hiện thực. Đây là mình chứng rõ ràng nhất đã không còn khoảng cách giữa xe máy xăng và xe điện. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước