Chạy đua sinh con năm Rồng

Thanh Hải - Tạ Hậu - Vũ Em-Thứ ba, ngày 05/03/2024 17:47 GMT+7

VTV.vn - Một cuộc săn tìm đang nóng lên từ sau Tết, nhiều gia đình đã lên kế hoạch sinh con trong năm Thìn- năm sinh tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc.

Năm Giáp Thìn 2024 được quan niệm bản mệnh Phú đăng hỏa - "Phú" là trong Hán tự nghĩa là đầy đủ, sung túc, đăng là ngọn đèn, vậy bản mệnh là sự may mắn, niềm vui hạnh phúc cho vạn vật. Đây là lý do nhiều gia đình chờ đợi đến 2024 để săn rồng vàng cho kỳ được. Thực tế thì có con thì tuổi nào cũng là niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng, thế nhưng có con sinh vào năm đẹp, hợp tuổi cha mẹ thì lại càng vui hơn. Và điều này đã khiến cho số lượng các thai phụ đến khám tại các phòng khám thai và các bệnh viện phụ sản tại TP Hồ Chí Minh tăng cao trong thời gian gần đây.  

Chạy đua sinh con năm Rồng - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay, tại các Bệnh viện phụ sản lớn ở TP Hồ Chí Minh,lượng người từ Thành phố và các tỉnh xung quanh đến khám, tư vấn sinh con tăng khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước. Dấu hiệu tăng này có từ giữa năm ngoái và tăng cao vào quý 1 năm nay. Các chuyên gia dự báo, riêng tại TP Hồ Chí Minh, tỷ suất sinh tăng khoảng 20% trong năm Giáp Thìn này. Để chuẩn bị cho số ca sinh tăng, các bệnh viện phụ sản đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị và nhân lực để đón các bé tuổi rồng chào đời.

Cũng theo các bệnh viện, dấu hiệu tăng số người đến khám, tư vấn, hỗ trợ điều trị sinh sản bắt đầu tăng từ giữa năm 2023, theo chu kỳ mang thai 9 tháng 10 ngày. Dự báo số bệnh nhân đến thăm khám sẽ tiếp tục tăng từ nay đến khoảng tháng 5.

Tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, một  trong bốn bệnh viện phụ sản lớn tại TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày có từ 1.500 người, thậm chí cao điểm lên đến 2.000 người thăm khám, tư vấn, điều trị, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là nhiều cặp vợ chồng, dù không bị vô sinh, hiếm muộn nhưng vì muốn có con năm rồng đã nhờ đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện dự báo, năm nay có thể đón khoảng 700-800 em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tăng gấp đôi so với mọi năm do tâm lý săn rồng vàng.

Chạy đua sinh con năm Rồng - Ảnh 2.

Theo các y bác sỹ khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương, số ca khám và thực hiện các biện pháp can thiệp y khoa tăng cao một phần do nhiều người dù không hiếm muộn nhưng vẫn muốn dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản để kịp có thai sinh con trong năm nay. Trước số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại các bệnh viện phụ sản tăng cao, các bác sỹ khuyến cáo các gia đình không vì quá nôn nóng có con trong năm rồng dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần đi khám sức khỏe sinh sản trước khi có dự định mang thai. Điều này có thể giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản và kịp thời sàng lọc những bất thường để chào đón những thiên thần khỏe mạnh.

Nhìn nhận ở công tác dân số thì tỷ lệ sinh gia tăng trong năm nay lại là điều đáng mừng, nhất là trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang có tỷ lệ sinh ở mức thấp trong nhiều năm trở lại đây do các cặp vợ chồng ngại sinh con. Dĩ nhiên để giải bài toán tỷ lệ sinh thấp, TP  Hồ Chí Minh  không thể chỉ trông chờ "tâm lý sinh con năm đẹp" của các gia đình mà còn cần có những chính sách khuyến khích sinh cụ thể để các cặp vợ chồng giải quyết những khó khăn trong việc: sinh con và nuôi con sau đó.

Ngại kết hôn, và lập gia đình muộn. Thậm chí sau khi kết hôn vẫn chưa muốn sinh con ngay hoặc thậm chí chỉ muốn sinh 1 con. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ sinh/số dân của TP Hồ Chí Minh thấp nhất cả nước, thậm chí đáng báo động.

Chạy đua sinh con năm Rồng - Ảnh 3.

Theo Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP. Hồ Chí Minh, hiện nay tỉ lệ sinh của TP chỉ đạt 1,32 con/phụ nữ độ tuổi sinh sản. Con số này rất thấp so với mức sinh thay thế 2,1 - 2,2 con. Tức là các cặp gia đình phải sinh thêm 1 con nữa mới đảm bảo mức sinh thay thế an toàn. Nguy cơ cơ cấu dân số già, cần có các giải pháp kịp thời để cải thiện mức sinh này.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Tuyết, thành viên Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh  cần có các chính sách quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt trong độ tuổi vàng sinh sản. Những mối quan tâm lớn nhất cũng là băn khoăn của người dân khi sinh con không chỉ là trang trải chi phí khi sinh con, mà còn là nuôi dạy trẻ và an tâm gửi con đến trường sau thời kỳ thai sản quay lại làm việc. Nơi ở ổn định, việc làm đảm bảo thu nhập ..

Hiện nay,  TP Hồ Chí Minh đang  hoàn thiện dự thảo đề xuất chính sách và giải pháp khuyến khích tăng dân số. Dự kiến sẽ trình HĐND Thành phố vào tháng 6 này, với các giải pháp toàn diện hơn khuyến khích người dân sinh con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước