Cho nổ băng trên sông để ngăn lũ lụt

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/04/2019 11:02 GMT+7

(Ảnh: YouTube)

VTV.vn - Tại Trung Quốc, chính quyền địa phương đã cho nổ băng trên sông để ngăn lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại.

Trên sông, những cột nước trắng xóa nổi lên. Tuy nhiên, đây thực ra là hoạt động nổ mặt băng trên sông Hắc Long Giang ở huyện Hồ Mã, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc nhằm ngăn nguy cơ lũ lụt vào mùa xuân. Thuốc nổ được đặt ở bên dưới phần mặt băng dài 2,7km.


Cho nổ băng trên sông để ngăn lũ lụt - Ảnh 1.

Hoạt động này sẽ giảm nguy cơ ngập lụt khi băng tan, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sống dọc sông. Trước khi bắt đầu, cảnh sát địa phương đã cho phong tỏa khúc sông và ngăn du khách đến gần các khu vực nguy hiểm.


Tuyệt đẹp khung cảnh những cây liễu bị đóng băng bên sông Tuyệt đẹp khung cảnh những cây liễu bị đóng băng bên sông

Sông Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đang thu hút được rất nhiều du khách khi thời tiết giá lạnh đã tạo ra cảnh tượng đẹp mắt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước