Chơi thể thao ảo trong nhà - Xu hướng phổ biến tại Hàn Quốc

VTV9-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 16:20 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, việc chơi các môn thể thao ảo trong nhà đang trở thành một xu hướng phổ biến, thu hút giới trẻ tham gia.

Các thiết bị mô phỏng cho phép người chơi có thể chơi bất cứ môn thể thao nào mà không cần phải ra ngoài trời và còn tiết kiệm diện tích. Ví dụ như sân tennis ảo chỉ rộng bằng 1/5 so với một sân tennis trên thực tế.

Người chơi chỉ cần quay mặt vào màn hình, thiết lập các thông số như độ khó và thời gian trận đấu là có thể bắt đầu chơi y như thật. Ngoài ra, hệ thống còn có thể hướng dẫn người tham gia cách chơi hay tư thế đứng.

Hiện tại, giá cho mỗi giờ chơi thể thao ảo tại các câu lạc bộ khoảng từ 20.000 - 40.000 Won (khoảng 400.000 - 800.000 đồng).  

Sân chơi thể thao cho trẻ mầm non đang dần phổ biến ở Việt Nam Sân chơi thể thao cho trẻ mầm non đang dần phổ biến ở Việt Nam

VTV.vn - Tập thể thao chuyên nghiệp với huấn luyện viên, dụng cụ bài bản là chương trình đã được đưa vào nhiều trường mầm non tư thục lẫn công lập tại Hà Nội và TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước