Chuyển hóa nghị lực thành vinh quang - Bài học nào giúp GEIN Academy chinh phục đỉnh Fansipan?

PV-Thứ năm, ngày 19/01/2023 13:30 GMT+7

VTV.vn - Độ cao 3.143m đỉnh Fansipan là một thách thức lớn ngay cả với người leo núi chuyên nghiệp. Nhưng những con người bình thường tại GEIN Academy đã thành công vượt qua.

Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm giáp giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu và được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương". Ngày 23/12/2022 vừa qua, đoàn leo núi đến từ GEIN Academy đã chạm tới đỉnh Fansipan chỉ trong vòng 5h50 phút.

Chuyển hóa nghị lực thành vinh quang - Bài học nào giúp GEIN Academy chinh phục đỉnh Fansipan? - Ảnh 1.

20 nhà leo núi về đích nhanh nhất với thành tích 5h50 phút

Đặc biệt hơn là đoàn leo núi gần 300 người không một ai bỏ cuộc, điều gì khiến cho 3 lãnh đạo của GEIN Academy - Founder Nguyễn Diệu Thu, Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo, Co-Founder Lang Công Đạt có thể dẫn dắt đoàn người đông như vậy chinh phục ngọn núi cao ngút ngàn này?

Để thành công vang dội cần có sự chuẩn bị

Các lãnh đạo của GEIN Academy đã có sự chuẩn bị cho sự kiện leo Fansipan trước đó 2 tháng. Mỗi thành viên hàng ngày đều kỷ luật nghiêm khắc với bản thân trong việc rèn luyện thể lực. Đặt mục tiêu chạy bộ ít nhất 3km hoặc đạp xe ít nhất 6km nhưng có những thành viên chạy 10 km, đạp xe 15km cùng báo cáo kết quả hàng ngày cho trưởng nhóm.

Chuyển hóa nghị lực thành vinh quang - Bài học nào giúp GEIN Academy chinh phục đỉnh Fansipan? - Ảnh 2.

Hoạt động rèn thể lực được thúc đẩy mạnh mẽ

Không chỉ chuẩn bị về sức khỏe, đội ngũ lãnh đạo của GEIN Academy phải nghiên cứu kỹ về địa hình leo núi, thời tiết, công cụ cần chuẩn bị, từ nước uống đến áo khoác, giày, mũ,... tất cả đều được cả đoàn thống nhất, dặn dò kỹ lưỡng.

Có thể thấy, không có sự thành công nào đến một cách ngẫu nhiên, tất cả đều phải chuẩn bị và ấp ủ từ rất lâu. Có người nói thành công còn đến từ may mắn, nhưng sự thật là may mắn đó cũng đã được chuẩn bị trước mà bạn không nhận ra.

Nghị lực đến từ mục tiêu đủ lớn

Trước khi leo núi trong đoàn ai cũng có mục tiêu phải chinh phục đỉnh núi trong thời gian ngắn nhất và nằm trong top về đích nhanh nhất. Chỉ khi có một mục tiêu đủ lớn bạn mới hành động quyết liệt và khai phá được sức mạnh từ bên trong.

Trong quá trình leo bạn có thể bị bỏ lại phía sau, bạn có thể có suy nghĩ từ bỏ mục tiêu ban đầu, nhưng càng suy nghĩ như vậy bạn càng dễ bị tụt lại phía sau, không hề có động lực đi tiếp. Khi nghĩ về mục tiêu ban đầu, nghĩ về khoảnh khắc chiến thắng bạn sẽ đập tan được mọi nỗi sợ và mệt mỏi.

Chuyển hóa nghị lực thành vinh quang - Bài học nào giúp GEIN Academy chinh phục đỉnh Fansipan? - Ảnh 3.

Trước khi xuất phát các thành viên đoàn leo núi tập trung đặt mục tiêu và quyết tâm cao độ

Bạn hãy học cách đặt mục tiêu trong cuộc sống để những điều mình sẽ làm đều được cài đặt trước kết quả, có thể không như bạn mong đợi nhưng sẽ là thành tích tốt nhất trong sự nỗ lực của bạn.

Tình thần đồng đội vô cùng quan trọng

Trong đoàn leo núi có nhiều thành viên bị chuột rút, có những thành viên bị đuối sức, có người tê cóng chân tay,....tất cả những khoảnh khắc đó nếu không có sự trợ giúp của đồng đội chắc chắn họ đã bỏ cuộc.

Là một nhà lãnh đạo, bạn cần có đồng đội để thấy trách nhiệm mà không cho phép mình tự nghỉ, phải làm gương để dẫn dắt cả đoàn. Là một thành viên bình thường bạn càng cần đồng đội để giúp đỡ tương trợ nhau, tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

Chuyển hóa nghị lực thành vinh quang - Bài học nào giúp GEIN Academy chinh phục đỉnh Fansipan? - Ảnh 4.

Đồng đội sẽ là người khích lệ bạn vượt qua khó khăn

Hãy luôn ghi nhớ rằng: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau."

Mọi hành trình đều có khó khăn, người chiến thắng là người không bỏ cuộc

Dù bạn leo Fansipan hay bạn leo một ngọn núi nhỏ, khó khăn là điều chắc chắn có. Ngọn núi đại diện cho những đỉnh vinh quang trong cuộc đời con người. Mọi vinh quang đều đến từ khắc nghiệt, khổ đau và nước mắt, đó mới là hành trình đáng sống. Hãy chấp nhận và biết ơn những khó khăn để thêm vững vàng tiến gần hơn tới thành công.

Nhà leo núi Phan Thanh Nhiên - Người Việt Nam trẻ tuổi nhất chinh phục Everest cho biết việc dẫn 270 khách lần này là một "Kỷ lục". "Đây là đoàn khách có số lượng đông nhất, có tinh thần tốt nhất, với thời gian ngắn nhất chạm tới đỉnh Fansipan mà tôi trực tiếp hướng dẫn", anh Nhiên nói.

Sự kiện leo núi của các thành viên GEIN Academy vừa là hành trình chinh phục chính mình nhưng cũng là hành trình truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin đến rất nhiều người.

Founder Nguyễn Diệu Thu - CEO GEIN Academy chia sẻ: "GEIN Academy sẽ còn cắm những ngọn cờ lên những đỉnh núi khác cao hơn như một lời khẳng định: Tất cả chúng ta đều có sức mạnh để chinh phục những đỉnh vinh quang".

Chúc cho GEIN Academy sẽ có những hành trình truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục lập nên những kỷ lục trên mọi nơi mà mình đặt chân tới nhé!

Tuyết tiếp tục rơi trên đỉnh Fansipan Tuyết tiếp tục rơi trên đỉnh Fansipan

VTV.vn - Sáng 29/12/2022, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xuống thấp, tuyết bắt đầu rơi từ 9h30 đến khoảng 10h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước