Cơ bắp nhân tạo dành cho người tàn tật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Thụy Sĩ đang nghiên cứu phát triển một loại cơ bắp có thể hỗ trợ cho những người tàn tật.

Các bệnh nhân đột quỵ đã có thể có thêm hy vọng mới để cử động và sinh hoạt dễ dàng hơn. Các nhà khoa học Thụy Sĩ đang nghiên cứu phát triển một loại cơ bắp có thể hỗ trợ cho những người tàn tật và bệnh nhân liệt cơ trong những hoạt động hàng ngày.

Các nhà khoa học Thuỵ Sĩ tin rằng những cơ bắp nhân tạo có thể giúp cho những người tàn tật cử động dễ dàng hơn, cũng như giúp cho những người bị đau lưng dưới cải thiện tư thế và giảm khó chịu.

"Chúng ta có thể dự báo công nghệ mới đang dần trở nên gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Những công nghệ này sẽ giúp chúng ta sống lành mạnh và tiện nghi hơn, theo những cách chưa từng có trước đây. Cơ bắp nhân tạo hoạt động co giãn khi áp suất không khí trong những túi đặc biệt bên trong nó thay đổi. Những cơ bắp này có thể được gắn ở mọi nơi trên cơ thể nếu cần" - cô Jamie Park, Đại học Bách khoa liên bang Thụy Sĩ cho biết.

Nhóm nghiên cứu đang phát triển một loại đai ứng dụng công nghệ này cho những bệnh nhân đột quỵ. Hiện tại, các cơ bắp nhân tạo cần có một máy bơm bên ngoài để hoạt động. Các nhà phát triển đang nghiên cứu để tích hợp được máy bơm vào trong cơ bắp trong tương lai không xa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước